Tin nổi bật 29/8: Tàu chiến Mỹ xuất hiện ở Biển Đông, Trung Quốc có “động thái lạ”

Tàu chiến Mỹ bất ngờ xuất hiện gần quần đảo Trường Sa; Trung Quốc có “động thái lạ” với Philippines; Thổ Nhĩ Kỳ có thể xem xét mua tiêm kích tàng hình của Nga để thay thế F-35; Pakistan, Triều Tiên thử nghiệm thành công vũ khí mới v.v... là những tin nổi bật ngày 29/8.

Ukraine

*Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sẽ có cuộc gặp song phương tại thủ đô Warsaw (Ba Lan) vào ngày 1/9 tới. “Tôi cũng bày tỏ kỳ vọng của chúng tôi về cuộc gặp của hai Tổng thống Mỹ và Ukraine tại Warsaw và chúng tôi sẽ làm việc để tổ chức cuộc gặp này trong vài ngày tới”, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton cho biết sau cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sẽ gặp nhau vào ngày 1/9 tới.

*Theo một số nguồn tin, Tổng thống Trump đang xem xét lại hoạt động viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong năm nay, Ukraine được cho là sẽ nhận được 250 triệu USD viện trợ từ Mỹ, song khoản tiền này sẽ bị đóng băng trong một thời gian. Lý do mà phía Mỹ đưa ra đó là ông Trump muốn khoản tiền này được vận dụng một cách hiệu quả nhất.

Biển Đông

*Trong lúc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại, một tàu chiến Mỹ đã xuất hiện trong khu vực cách các bãi đá Chữ Thập và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa 12 hải lý. Đây là những nơi mà Trung Quốc đã xâm phạm của Việt Nam và xây dựng trái phép các cơ sở hạ tầng được cho là phục vụ mục đích quân sự trong khu vực. Một phát ngôn viên cho biết hoạt động của Mỹ là để “phản đối những tuyên bố chủ quyền vô lý trên biển và bảo đảm sự thông suốt của các tuyến đường biển được quy định theo luật pháp quốc tế”.

*Sau hoạt động này, một sĩ quan hải quân Trung Quốc đã chỉ trích Mỹ rất mạnh mẽ. Ông này cho rằng hành động triển khai tàu chiến vào Biển Đông “như thể bá chủ phớt lờ các quy định và luật pháp quốc tế” và yêu cầu Washington dừng ngay những hoạt động khiêu khích. Thêm vào đó, hải quân và không quân Trung Quốc đã bám đuôi, nhận dạng, theo dõi và yêu cầu tàu khu trục Mỹ rời khỏi khu vực đá Chữ Thập và Vành Khăn.

Tàu khu trục Wayne E. Meyer của Mỹ vừa xuất hiện ở Biển Đông.

*Chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đặt chân tới Bắc Kinh, chủ tàu Trung Quốc đã bất ngờ gửi thư xin lỗi sau khi đã đâm vào tàu cá Philippines hai tháng trước. “Thông qua hiệp hội, chủ tàu cá Trung Quốc liên quan tới vụ việc gửi lời xin lỗi chân thành đến các ngư dân Philippines. Chúng tôi tin rằng, dù tai nạn là lỗi vô tình của ngư dân Trung Quốc, tàu cá Trung Quốc phải chịu trách nhiệm chính trong vụ tai nạn. Chủ tàu cá đang tích cực phối hợp với phía Philippines để giải quyết yêu cầu bồi thường”, bức thư cho biết.

Trung Đông

*Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đến thăm Moscow và được tận mắt chiêm ngưỡng máy bay Su-35 và Su-57 của Nga. Nói về khả năng mua các tiêm kích Nga đề phòng việc Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị khai trừ khỏi chương trình phát triển F-35, ông Erdogan cho biết: “Tại sao không? Chúng ta không đến đây một cách vô ích”. Ông cũng nói rằng ông sẽ có cuộc trao đổi với Tổng thống Trump để biết quyết định cuối cùng của Mỹ trước khi có bước đi phù hợp.

*Pakistan vừa tuyên bố thử nghiệm thành công một loại tên lửa đất đối đất có tên là Ghaznavi, trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Ấn Độ do tranh chấp khu vực Kashmir đang nóng lên. Trước đó ba tháng nước này cũng đã phóng thử tên lửa Shaheen-II có thể trang bị đầu đạn thường hoặc đầu đạn hạt nhân, có tầm bắn 1.500km.

Pakistan thử nghiệm thành công một loại tên lửa mới.

Anh

*Thủ tướng Anh Boris Johnson đề xuất với Nữ hoàng Anh Elizabeth II đóng cửa Quốc hội trong thời gian 5 tuần, từ ngày 9/9 tới ngày 14/10, và đã được chấp thuận. Động thái này có nghĩa là các nghị sĩ phản đối tiến trình Brexit không có thỏa thuận với EU sẽ chỉ có một khoảng thời gian ngắn để thực hiện kế hoạch đấu tranh của mình.

Triều Tiên

*Truyền thông Triều Tiên cho biết, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã xem xét “một loại tàu ngầm mới” được cho là có thể phóng tên lửa khi đang lặn biển, và tàu này “đang rất gần đến ngày triển khai hoạt động”. Mặc dù các chuyên gia tin rằng phải mất nhiều năm loại tàu trên mới có thể tham chiến thực sự, song họ vẫn coi tàu ngầm là một mối đe dọa tiềm tàng.

Anh Tuấn (tổng hợp)
Từ khóa: Mỹ Ukraine Trung Quốc Biển Đông căng thẳng Thổ Nhĩ Kỳ Triều Tiên tên lửa thử nghiệm

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !