Tin nổi bật 28/6: Mỹ “ra đòn” với Thổ Nhĩ Kỳ, Putin nói về người kế nhiệm

Hội nghị thượng đỉnh G20: Ông Putin nói về người kế nhiệm, cuộc gặp Putin-Trump kết thúc ngoài dự kiến, Trung Quốc bất ngờ có loạt tuyên bố về Triều Tiên; Mỹ thông qua dự luật cấm chuyển F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, yêu cầu NATO công khai lên án hành động của Iran, xem xét đánh chặn tên lửa hành trình Nga.

Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Nhật Bản trong các ngày 28-29/6

Hội nghị thượng đỉnh G20:

*Ngày 28/6, Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã khai mạc tại Osaka, Nhật Bản, với sự tham gia của các lãnh đạo 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới cùng 8 quốc gia khách mời và lãnh đạo của 9 tổ chức quốc tế quan trọng của thế giới như Liên Hợp quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới...

*Cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Hoa Kỳ Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản đã kết thúc sau 1,5 giờ.

Trong cuộc gặp, hai Tổng thống Nga Putin và Hoa Kỳ Trump đã thảo luận về tình hình ở Iran, Syria, Venezuela và Ukraine. Điều này được nêu trong thông báo của Nhà Trắng.

Tổng thống Nga Putin nói về người kế nhiệm

*Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/6 thừa nhận rằng ông đã suy nghĩ về một người kế nhiệm kể từ đầu nhiệm kỳ Tổng thống của ông.

Ông Putin bày tỏ hy vọng rằng đây sẽ là những người muốn củng cố nước Nga, tạo ra cho nước này một nền tảng phát triển cho các thế hệ tương lai. Ngoài ra, ông Putin cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Mỹ quan tâm đến một nước Nga ổn định.

*Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cho hay Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định cam kết của Triều Tiên về giải trừ hạt nhân và tái thống nhất với Hàn Quốc không hề thay đổi. Theo Yonhap, đây là thông báo từ Nhà Xanh sau cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại một khách sạn ở Osaka hôm 27/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

*Hôm nay (28/6), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông sẽ tiến hành thảo luận về vấn đề thương mại và quốc phòng với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở thành phố Osaka.

*Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu một cách vui vẻ với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Nga không được can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, kèm theo đó là những cử chỉ thân thiện.

Nga-Mỹ-NATO

*Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Mỹ đang xem xét sử dụng các vũ khí thông thường và các hệ thống phòng thủ tên lửa để tự vệ và bảo vệ các đối tác của Mỹ trước mối đe dọa từ các tên lửa hành trình của Nga.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

*Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã từ chối loại bỏ khả năng điều chỉnh hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa của khối nhằm chống lại mối đe dọa tiềm tàng từ hệ thống tên lửa mới của Nga.

*Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng năm 2020 có tổng ngân sách lên tới 750 tỷ USD với các điều khoản nhằm vào Trung Quốc, nhất là về các vấn đề chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh chống lại tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trên thế giới. Dự luật mang tênĐạo luật chi tiêu quốc phòng năm 2020 (NDAA), dài 973 trang, được thông qua với 86 phiếu thuận và 8 phiếu chống.

Ngoài ra, dự thảo ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2020 có lệnh cấm chuyển máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm và các công nghệ liên quan cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Những tin nổi bật khác

*Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria để ngăn chặn “tình trạng hỗn loạn giống Libya” và bảo vệ an ninh đất nước, không để các phần tử khủng bố IS gần lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky

*Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày 27/6 đã kêu gọi người đồng cấp Nga Vladimir Putin phóng thích các thủy thủ Ukraine bị Moscow bắt giữ năm 2018 liên quan đến vụ việc ở eo biển Kerch.

*Reuters đưa tin ngày 28/6, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun tuyên bố Washington sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Bình Nhưỡng để cùng thúc đẩy một thỏa thuận mà Mỹ và Triều Tiên đã đạt được năm ngoái.

Theo thông báo, ông Biegun đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp cùng ngày với đặc phái viên Hàn Quốc về hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon tại thủ đô Seoul.

Thủ tướng Australia Scott Morrison

*Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 28/6 cho hay, nước này sẽ cân nhắc mọi yêu cầu từ phía Mỹ một cách “nghiêm túc”, không loại trừ khả năng Canberra can dự vào cuộc xung đột quân sự tiềm tàng giữa Mỹ và Iran.

Ông Morrison cho biết, trong bữa ăn tối với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) được tổ chức tại Nhật Bản, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những vấn đề trên. Tuy hiện chưa có yêu cầu nào từ phía Mỹ nhưng Chính phủ Australia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Washington và xem xét bất kỳ yêu cầu nào từ phía một đồng minh như Mỹ.

Trí Dũng (Lược dịch)

Video quân đội Ukraine tập kích kho chứa mìn của Nga

Quân đội Ukraine đã bắn nổ một kho chứa mìn chống tăng của Nga tại tiền tuyến miền nam.

Rộ tin Nga chuyển hệ thống phòng không S-400 từ Kaliningrad tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã di chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ vùng Kaliningrad tới Ukraine.

Những cuộc đoàn tụ đầy xúc động sau khi Israel và Hamas trao đổi con tin

Các đợt trao đổi tù nhân và con tin giữa Israel-Hamas đã giúp hàng chục người được trở về với gia đình, tạo ra những cuộc đoàn tụ vô cùng xúc động.

Tướng Ukraine hé lộ khả năng Nga mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt

Tướng quân đội Ukraine cho hay, Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt ra ngoài khu vực miền đông và nam Ukraine thêm lần nữa.

Israel tuyên bố hạ chỉ huy hải quân Hamas, xác nhận thả 39 tù nhân Palestine

Israel sáng nay (24/11) tuyên bố hạ Amar Abu Jalalah, chỉ huy lực lượng hải quân Hamas, trong đợt không kích ở thành phố Khan Younis thuộc miền nam Dải Gaza.

Hamas trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan

Hamas cho biết sẽ trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan mà nhóm này đang giam giữ ở Gaza, sau khi Iran làm trung gian cho chính phủ Thái Lan và và nhóm quân này.

Nga tuyên bố bán 99% sản lượng dầu cao hơn giá trần phương Tây

Nga đã bán thành công gần như toàn bộ sản lượng dầu của đất nước với giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhận định thời gian kết thúc xung đột

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, cuộc xung đột giữa nước này với Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ kéo dài ít nhất thêm 2 tháng nữa.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có khả thi?

Rất nhiều người tại Israel, Palestine, Trung Đông và trên khắp thế giới đã cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Video tiêm kích Su-25 của Nga oanh tạc các mục tiêu ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh các tiêm kích Su-25 thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ của nước này công phá các vị trí ngụy trang và xe bọc thép của quân Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !