Tin nổi bật 27/9: Nhà Trắng lên tiếng về "người bí ẩn" tố giác cuộc gọi của ông Trump
TT Trump bị điều tra luận tội:
*Theo tính toán của CNN, có ít nhất 218 thành viên đảng Dân chủ có ghế trong Hạ việnđã công khai ủng hộ quá trình điều tra luận tội. Nghị sĩ Justin Amash, bang Michigan, cựu thành viên đảng Cộng hòa giờ đã trở thành nghị sĩ độc lập, cũng kêu gọi điều tra luận tội Tổng thống, nâng tổng số người ủng hộ lên tới 219 người, quá bán so với 435 thành viên Hạ viện.
* Nếu Hạ viện có thể thông qua được bản điều tra luận tội thì sẽ rất khó để được Thượng viện phê duyệt khi chiếm đa số trong Thượng viện là các nghị sĩ đảng Cộng hòa.
TT Trump đã gặp nhiều sóng gió trong bốn ngày qua. Ảnh: CNN |
* Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích đảng Dân chủ và người đã tiết lộ cuộc điện đàm giữa ông và người đồng cấp Ukraine về việc điều tra đối thủ chính trị của đảng Dân chủ Joe Biden, trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng đang phải đối mặt với cuộc điều tra luận tội của Hạ viện Mỹ.
* Theo đơn khiếu nại, người tố giác cho biết đã nhận được thông tin từ nhiều quan chức chính phủ về vấn đề này, đồng thời còn nhấn mạnh các quan chức Nhà Trắng đã can thiệp để "phong tỏa" tất cả các bản ghi chép về cuộc điện đàm, "đặc biệt là bản nguyên văn nội dung cuộc gọi".
Trước thông tin này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Staphanie Grisham cho rằng đơn khiếu nại nói trên "không hơn gì một sự góp nhặt những lời giải trình từ nhiều nguồn khác nhau về các sự kiện và các mẩu tin báo chí ghép lại với nhau".
Căng thẳng vùng Vịnh:
* Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng đoàn đại biểu của ông sẽ ủng hộ nếu được tham gia bỏ phiếu để di dời trụ sở chính của Liên Hợp Quốc từ Mỹ sang “một quốc gia tốt hơn”, đồng thời cáo buộc Washington đang “lạm dụng” vị thế là nước chủ nhà.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani bắt tay Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Reuters |
* Trong buổi họp báo hôm 26/9, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho hay Mỹ đang triển khai tới Ả Rập Xê útmột khẩu đội pháo của tên lửa Patriot, bốn hệ thống radar và khoảng 200 binh sĩ hỗ trợ.
* Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Đô đốc Alireza Tangsiri cho biết Tehran sẽ tiến hành “cuộc điều động hải quân”, đồng thời “chuẩn bị lực lượng dân cư ở các khu vực bờ biển phía nam để sẵn sàng tham gia bảo vệ đất nước”.
Theo đó sẽ có khoảng 51 hạm đội tham gia vào kế hoạch này, mỗi hạm đội sẽ gồm 50 tàu. Ông nhấn mạnh rằng khoảng 17.000 tàu hải quân sẽ được chuẩn bị “như là căn cứ cho các hành động tiếp theo của kế hoạch”.
Những tin nổi bật khác:
* Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac, một chính trị gia nổi bật trong nhiều thập kỷ của nước Pháp và luôn nỗ lực giúp tiếng nói của Paris được cả châu Âu và quốc tế lắng nghe, vừa qua đời ngày 26/9, thọ 86 tuổi.
* Reuters đưa tin, đánh giá an ninh của Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản cho thấy đứng vị trí thứ nhất là đồng minh Hoa Kỳ và lần đầu tiên Bắc Kinh đã vươn lên vị trí thứ hai, đẩy Bình Nhưỡng xuống vị trí thứ ba. Trong khi đó, Nga, vốn là mối đe dọa lớn nhất của Nhật Bản trong suốt thời Chiến tranh Lạnh, nay đứng vị trí thứ tư.
* Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích việc Mỹ áp đặt các hình thức trừng phạt mới đối với các cá nhân và đoàn thể Nga là “sự hậu thuẫn trắng trợn cho chủ nghĩa khủng bố” và rằng Washington lại tiếp tục thể hiện sự “liều lĩnh ngày càng lớn”.
* Theo giới chức Nga, lực lượng phòng vệ bờ biển nước này đã bắt giữ ba tàu Triều Tiên với 262 thủy thủ trong khu vực đặc quyền kinh tế của Nga. Những con tàu và các thủy thủ trên tàu bị bắt giữ đã được đưa tới thành phố cảng Nakhodka.