Tin nổi bật 26/6: Mỹ - Triều mật bàn thượng đỉnh lần 3, Nga "chơi rắn" với Hiệp ước INF

Tổng thống Hàn Quốc cho hay Mỹ - Triều đang tiến hành họp kín chuẩn bị cho thượng đỉnh lần thứ 3; Hội đồng Liên bang Nga chính thức thông qua dự luật đình chỉ Hiệp ước INF; Tàu sân bay Liêu Ninh đi qua eo biển Đài Loan là những tin nổi bật 26/6.

Hiệp ước INF:

*Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 26/6 cho biết, Moscow đã sẵn sàng đáp trả mọi bước đi của NATO mà Liên minh quân sự này dự định thực hiện liên quan đến việc đình chỉ Hiệp ước về các tên lửa tầm trung và tầm ngắn (hiệp ước INF).

Hội đồng Liên bang Nga tiến hành thảo luận về đạo luật đình chỉ Hiệp ước INF từng được Mỹ và Liên Xô cũ ký kết năm 1987.

*Hôm nay (26/6), Hội đồng Liên bang Nga tiến hành thảo luận và thông qua đạo luật đình chỉ Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (Hiệp ước INF) mà Tổng thống Vladimir Putin từng đề xuất.

Triều Tiên:

*Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Hàn Quốc sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản làm dấy lên thông tin nhà lãnh đạo Mỹ có thể sẽ gặp Chủ tịch Kim Jong-un.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

*Ba ngân hàng lớn của Trung Quốc có thể mất quyền tiếp cận với hệ thống tài chính Mỹ trước nghi án vi phạm các lệnh trừng phạt áp đặt với Triều Tiên.

*Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay (26/6) ra thông cáo chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, gọi những bình luận gần đây của ông là "biểu hiện của hành động thù địch cực đoan nhất" chống lại Bình Nhưỡng.

Thông cáo được đưa ra sau khi ông Pompeo tuần này nói với các phóng viên rằng việc nối lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên đang trở thành "khả năng rất thực tế", thêm rằng khoảng 80% nền kinh tế của Triều Tiên đang gánh chịu lệnh trừng phạt".

Pompeo lập tức đính chính lại phát ngôn của mình, nói rằng ông nhầm lẫn con số 80% là hiệu lực trừng phạt của Mỹ đối với Iran, song Triều Tiên vẫn xem bình luận này là biểu hiện "xem thường".

*Tổng thống Hàn Quốc cho biết đàm phán Mỹ - Triều không bế tắc bởi hai bên đang thảo luận về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần ba.

"Cả Mỹ và Triều Tiên đã có những cuộc trao đổi liên quan đến hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba", Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay cho hay. "Cần lưu ý rằng các cuộc đàm phán bí mật đã bắt đầu, dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau mà hai bên có được thông qua hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội".

Tình hình Syria:

*Lực lượng đặc nhiệm Hổ Syriacho công bố đoạn video ghi lại cảnh phóng tên lửa chống tăng dẫn hướng và phá tán một hang ổ của phe phiến quân ở phía tây bắc tỉnh Hama.

Đặc nhiệm Hổ Syria phóng tên lửa hủy diệt hang ổ phiến quân ở Hama.

*Một quan chức cấp cao Nga nhấn mạnh, các đợt không kích của Israel nhằm vào Syrialà “điều không ai muốn” cũng như đe dọa tới sự an toàn của các quân nhân Nga hoạt động ở Syria.

Trung Quốc:

*Hôm 25/6, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninhcủa Trung Quốc đã đi qua eo biển Đài Loan, khu vực chia cắt Đài Loan và Trung Quốc đại lục. 

Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan hôm 25/6. (Ảnh minh họa)

*Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật diễn ra ngày 28-29/6. Giới phân tích cho rằng kịch bản khả dĩ nhất của cuộc gặp là hai bên thống nhất về một "lệnh ngừng bắn" để Bắc Kinh và Washington có thời gian đàm phán về thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại.

*Tờ New York Times hôm 25/6 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết các công ty sản xuất chip cùng nhiều hãng công nghệ khác của Mỹ vẫn bán linh kiện cho tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei, bất chấp lệnh cấm được Tổng thống Donald Trump đưa ra với lý do lo ngại an ninh.

Căng thẳng Mỹ - Iran:

*Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã lên tiếng mỉa mai tuyên bố Mỹ hoãn tấn công quân sự Iranvào phút chót do lo ngại đợt tấn công có thể khiến 150 người thiệt mạng.

Ngoại trưởng Iran "mỉa mai" tuyên bố Mỹ hoãn tấn công quân sự Iran vào phút chót.

*Tổng thống Iraq mới đây tuyên bố Iraq sẽ không cho phép Mỹ dùng căn cứ tại nước này để tấn công Iran, trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có những lời lẽ mạnh bạo về phía Tehran.

*Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev mới đây nói rằng, quân đội Nga có thông tin cho thấy máy bay không người lái Mỹ đã bị bắn rơi ở không phận Iran, qua đó trùng khớp với những gì Tehran tuyên bố.

*Trong tuyên bố đề cập tới trinh sát cơ không người lái (UAV) RQ-4N của Mỹ bị Iran bắn rơi hôm 20/6, Thiếu tướng Amir Fakhri, Cục trưởng Cục Bản đồ thuộc Bộ Quốc phòng Iran khẳng định UAV Mỹ đã bay sâu vào không phận Iran 7 km đồng thời cáo buộc Washington không tôn trọng lãnh thổ nước khác.

Thương vụ mua tên lửa S-400 của Nga:

*Đại sứ Mỹ tại NATO khẳng định, Washington và các quốc gia đồng minh hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ không lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 đồng thời cảnh báo Ankara có thể bị loại khỏi chương trình F-35 vì quyết mua vũ khí Nga.

Minh Thu (tổng hợp)
Từ khóa: Tin nổi bật 26/6 Mỹ - Triều mật bàn thượng đỉnh lần 3 Nga chơi rắn với Hiệp ước INF nga đình chỉ hiệp ước INF hiệp ước INF mỹ rút khỏi hiệp ước INF thượng đỉnh mỹ triều giải trừ hạt nhân thượng đỉnh G20 quân đội syria tình hình syria tàu sân bay Liêu Ninh căng thẳng mỹ iran mỹ tấn công iran chiến tranh mỹ iran thương vụ mua tên lửa S-400 của Nga tiêm kích F-35

Hé lộ UAV Ukraine được mệnh danh ‘cơn ác mộng’ của quân đội Nga

Máy bay không người lái (UAV) ném bom Vampire của Ukraine đang được xem là ‘cơn ác mộng’ đối với quân đội Nga trong các cuộc đột kích ban đêm.

Video quân đội Ukraine tập kích kho chứa mìn của Nga

Quân đội Ukraine đã bắn nổ một kho chứa mìn chống tăng của Nga tại tiền tuyến miền nam.

Rộ tin Nga chuyển hệ thống phòng không S-400 từ Kaliningrad tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã di chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ vùng Kaliningrad tới Ukraine.

Những cuộc đoàn tụ đầy xúc động sau khi Israel và Hamas trao đổi con tin

Các đợt trao đổi tù nhân và con tin giữa Israel-Hamas đã giúp hàng chục người được trở về với gia đình, tạo ra những cuộc đoàn tụ vô cùng xúc động.

Tướng Ukraine hé lộ khả năng Nga mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt

Tướng quân đội Ukraine cho hay, Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt ra ngoài khu vực miền đông và nam Ukraine thêm lần nữa.

Israel tuyên bố hạ chỉ huy hải quân Hamas, xác nhận thả 39 tù nhân Palestine

Israel sáng nay (24/11) tuyên bố hạ Amar Abu Jalalah, chỉ huy lực lượng hải quân Hamas, trong đợt không kích ở thành phố Khan Younis thuộc miền nam Dải Gaza.

Hamas trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan

Hamas cho biết sẽ trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan mà nhóm này đang giam giữ ở Gaza, sau khi Iran làm trung gian cho chính phủ Thái Lan và và nhóm quân này.

Nga tuyên bố bán 99% sản lượng dầu cao hơn giá trần phương Tây

Nga đã bán thành công gần như toàn bộ sản lượng dầu của đất nước với giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhận định thời gian kết thúc xung đột

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, cuộc xung đột giữa nước này với Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ kéo dài ít nhất thêm 2 tháng nữa.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có khả thi?

Rất nhiều người tại Israel, Palestine, Trung Đông và trên khắp thế giới đã cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Đang cập nhật dữ liệu !