Tin nổi bật 10/4: F-35 rơi ở Nhật Bản, Mỹ lo sợ Nga – Trung tìm thấy xác phi cơ
F-35 biến mất ngoài biển
*Một chiến đấu cơ F-35A của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) đã bị mất tích sau khi cất cánh không lâu từ Căn cứ Không quân Misawa ở khu vực đông bắc Nhật Bản. Được biết, máy bay đang hoạt động ở ngoài khơi bờ biển tỉnh Aomori thì bị mất liên lạc và biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 19 giờ 25 phút (giờ địa phương).
Một máy bay tiêm kích F-35A của Nhật Bản đã bị mất tích. |
*Vài giờ sau, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya đã xác nhận một máy bay F-35 đã mất tích khi đang tiến hành một hoạt động huấn luyện. Hai mảnh của phần đuôi máy bay đã được tìm thấy trên biển, trong khi đó phi công lái máy bay vẫn đang mất tích. Toàn bộ phi đội F-35 đã được yêu cầu tạm ngừng hoạt động sau khi sự việc xảy ra. Đây là tin không vui cho Nhật Bản, khi nước này đã đặt mua 105 máy bay F-35 với trị giá khoảng 8,9 tỉ USD và là khách hàng quốc tế lớn nhất mua F-35 của Mỹ cho đến thời điểm hiện tại.
*Điều gì sẽ xảy ra nếu Nga hay Trung Quốc tìm được xác của máy bay F-35 gặp nạn trên biển? Phần lớn giới chuyên gia đều nhận định rằng điều này sẽ rất không tốt cho Mỹ. Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại của chiếc F-35 gặp nạn, hai đối thủ của Mỹ sẽ có thể dùng kỹ thuật đảo ngược để khám phá công nghệ của phi cơ này. Những linh kiện rất đáng được quan tâm ở F-35 sẽ là hệ thống radar và cảm biến, sơn tàng hình trên máy bay và thậm chí là các hệ thống phần mềm.
Trung Đông
*Sau khi có thông tin nói rằng Nga vừa triển khai máy bay tàng hình Su-57 tới Syria, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. “Những bức ảnh về chiến cơ thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga ở căn cứ không quân Hmeimim được chụp từ năm 2018 trong quá trình Nga thử nghiệm khả năng chiến đấu của tiêm kích này. Bộ Quốc phòng Nga cũng từng chính thức thông báo về sự kiện trên”, tuyên bố của bộ này cho biết.
Mỹ đang tìm cách thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ S-400 của Nga (trái) để sử dụng Patriot (phải). |
*Trong một bài viết được đăng trên báo New York Times, bốn Thượng nghị sĩ Mỹ đã đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải chịu những hình thức trừng phạt “đánh mạnh vào nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, làm chấn động thị trường quốc tế, giảm mạnh các nguồn vốn đầu tư nước ngoài và khiến nền công nghiệp hàng không và quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ bị tê liệt” do nước này vẫn tiếp tục theo đuổi việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Họ cũng khẳng định Nga không phải là bạn tốt của Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ khiến quốc gia này “trở nên lụn bại”.
*Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói rằng Ai Cập sẽ phải chịu những hình thức trừng phạt từ Mỹ nếu nước này mua về máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Trước đó, một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng họ đang khuyến khích Ai Cập “hướng về phương Tây, hướng về Mỹ” do “không có bất kỳ lợi ích vật chất nào khi hợp tác với Nga”.
Châu Âu
*Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ mạnh tay đánh thuế đối với 11 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ các nước Liên minh Châu Âu (EU) với lý do rằng họ đã có những khoản trợ cấp bất hợp pháp cho hãng sản xuất máy bay Airbus của Châu Âu. Ngược lại, EU cũng tố ngược Mỹ có hành động tương tự đối với hãng Boeing của mình.
*Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết, các nước NATO đã không cử đại diện nào đến tham dự Hội nghị An ninh Quốc tế ở thủ đô Moscow, dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến 25/4 tới. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh không muốn lâm vào một cuộc chiến tranh lạnh mới với Nga nhưng sẽ “không ngây thơ” và “có bước đi cần thiết để tạo ra sự răn đe có hiệu quả và đích thực”.
Tên lửa hành trình Neptun của Ukraine. |
*Trong lúc phát biểu vận động tranh cử, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng Ukraine đang sở hữu một loại tên lửa có tầm bắn khoảng 1000km, “có độ chính xác cao và hoàn toàn do các chuyên gia Ukraine chế tạo ra”. Tuy nhiên, một số chuyên gia Nga nói rằng tên lửa này thực chất được phát triển theo công nghệ đã có từ thời Liên Xô cũ và thực tế là Ukraine “không sản xuất được mẫu tên lửa mới nào”.
Triều Tiên
*Triều Tiên đã tổ chức một hội nghị lớn sau khi Chủ tịch Kim Jong-un vừa có cuộc họp trung ương để thảo luận về những bước đi tiếp theo trong bối cảnh “tình hình căng thẳng”. Trong lúc Triều Tiên đang chịu sức ép từ nhiều phía, đặc biệt là sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Hà Nội kết thúc mà không đạt được kết quả nào, ông Kim đã yêu cầu các quan chức “thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và lòng sáng tạo, cũng như tinh thần cách mạng tự chủ và quyết tâm của những người thực hiện cách mạng và xây dựng đất nước”.