Tin mới nhất về bệnh Ebola ngày 8/8: Tình trạng khẩn cấp quốc tế
Tuyên bố được đưa ra sau khi các chuyên gia được triệu tập tới một cuộc họp khẩn cấp ở Thụy Sĩ. Cho đến nay, hơn 932 người đã chết vì dịch bệnh Ebola ở Tây Phi trong năm nay.
Khi ban bố tình trạng khẩn cấp quốc tế đối với dịch bệnh Ebola, cả thế giới sẽ cùng chung tay để chống lại nó, thậm chí có thể sẽ phải huy động cả quân đội.
Điều này có nghĩa là sẽ phải huy động lực lượng quân sự khối NATO, hạn chế du lịch trong và ngoài nước tới các quốc gia có dịch bệnh Ebola hiện nay. Đó là nhận định của ông Stephen Morrison, Giám đốc Trung tâm Chính sách y tế toàn cầu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.
Một động thái khác trong ngày hôm nay là Mỹ nâng mức cảnh báo cấp độ 1 (cấp độ cao nhất) đối với dịch bệnh Ebola, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) của Mỹ cho biết.
Mức cảnh báo cao nhất này được đưa ra trong bối cảnh số nhân viên y tế được gửi tới các quốc gia xuất hiện dịch bệnh Ebola ngày càng tăng và CDC cũng bắt đầu hỗ trợ cho Trung tâm Quốc gia về Phòng chống các Bệnh truyền nhiễm từ động vật (NCEZID) ở Atlanta để nghiên cứu về Ebola.
Tính đến ngày 6/8, đã có 242 nhân viên CDC tập trung nghiên cứu về Ebola; trong đó, có 30 người đang làm việc tại các khu vực đang bị ảnh hưởng và nhiều người khác đang tiếp tục được điều tới.
Trước đó, Liberia đã ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh Ebola hôm thứ Tư (6/8), hạn chế một số quyền tự do dân sự. Trong khi đó, Sierra Leone đã triển khai quân đội phong tỏa các khu vực nông thôn bị ảnh hưởng bởi virus Ebola.
Về phía Việt Nam, Bộ Y tế cho hay, cũng đã có kế hoạch đối phó nếu bệnh Ebola vào Việt Nam. TP.HCM.
Báo Tiền phong đưa tin, theo chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 7/8, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế đã tiến hành đo thân nhiệt tất cả hành khách đến từ các nước có sự xuất hiện của dịch Ebola khi vào cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.