Tin cuối ngày:Mỹ không giúp Philippines đối đầu Trung Quốc trên Biển Đông
Tình hình Biển Đông:
*Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ ở Washington cho hay kể từ năm 2010, trong 45 vụ đụng độ trên Biển Đông, lực lượng hải cảnh Trung Quốc tham gia tới 30 vụ. Ngoài tàu hải cảnh, tàu Hải quân Trung Quốc cũng có mặt trong 4 vụ va chạm ở Biển Đông.
*Ông Doug Bandow, cựu trợ lý đặc biệt của cố Tổng thống Ronald Reagan nhận định nếu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte quyết định gây chiến với Trung Quốc do hai nước tranh chấp chủ quyền bãi cạn Scarborough trên Biển Đông, Mỹ sẽ không can thiệp vào cuộc chiến này.
Mỹ - Philippines:
*Hôm 7/9, CNN dẫn lời Richard Heydarian, nhà phân tích địa chính trị tại Đại học De La Salle ở Manila cho rằng, mặc dù sự cố ông Duterte lăng mạ ông Obama gần đây sẽ không có tác động lớn, nhưng mối quan hệ Mỹ - Philippines sẽ không còn “đặc biệt”.
![]() |
Tổng thống Philippines Rodrigo Dutertecó lời xúc phạm Tổng thống Mỹ Barack Obama ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Lào. |
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt bởi trước đó ông Duterte đã dùng từ ngữ rất thô tục, thậm chí đã lăng mạ ông Obama là “đồ khốn”.
Bầu cử tại Mỹ:
*Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump hôm 7/9 nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhà lãnh đạo tài giỏi hơn người đồng cấp Mỹ Barack Obama. Ông Trump còn khẳng định ông này hội đủ mọi yếu tố để trở thành nhà lãnh đạo Mỹ.
![]() |
Bà Hillary Clinton cần phải thay đổi chiến lược trong những tuần nước rút của cuộc bầu cử nếu muốn giành chiến thắng. |
*Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đang có nhiều lợi thế trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2016 nhờ tỷ lệ ủng hộ cao hơn, quỹ tranh cử lớn hơn và một đối thủ thường xuyên tự lấy “gậy ông đập lưng ông” như tỷ phú Donald Trump.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cựu Ngoại trưởng Mỹ có thể dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới bởi theo khảo sát mới nhất của CNN/ORC, ông Trump đã dẫn trước bà Clinton với khoảng cách 2 điểm.
Nga – Mỹ:
*Mỹ và Nga vẫn đang cách nhau khá xa trong việc ký kết thỏa thuận về vấn đề Syria. Tuyên bố trên do chính Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đưa ra trong cuộc họp báo được tổ chức tại thủ đô London của Anh.
![]() |
Máy bay trinh thám P-8 của Hải quân Mỹ. |
*Giới chức quốc phòng Mỹ hôm 7/9 cho biết một chiếc chiến đấu cơ của Nga đã tiếp sát máy bay trinh thám của Mỹ trên vùng Biển Đen một cách "đầy nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp" ở khoảng cách 3m.
Chiến đấu cơ Sukhoi Su-27 của Nga đã tiếp sát máy bay trinh thám P-8 của Hải quân Mỹ ở khoảng cách 3m. Sự việc này diễn ra khoảng 19 phút.
*Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm 7/9 cảnh báo Nga không nên can thiệp vào “tiến trình dân chủ” của phương Tây và cáo buộc Moscow có thái độ công kích nhằm làm thay đổi trật tự thế giới.
Tình hình Syria:
*Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara và Mỹ hiện đã sẵn sàng tổ chức tấn công đánh bật Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ra khỏi thành trì Raqqa ở Syria.
![]() |
Người dân Syria ở thị trấn Jarablus trở vê quê hươngtừ Thổ Nhĩ Kỳ. |
*Hôm 7/9, 292 người Syria đã quay trở lại thị trấn quê nhà Jarablus từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên người dân Syria chính thức trở về quê hương kể từ khi Ankara phát động chiến dịch duy trì an ninh vùng biên giới cách đây hai tuần.
Để khuyến khích người dân Syria trở về quê hương, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli cho hay Ankara sẽ cung cấp điện cho thị trấn Jarablus từ thứ Bảy tới (10/9) và nước sạch sau đó 2 ngày. Trong khi đó, hoạt động cung cấp điện ở Syria dường như ngừng hoạt động do chiến tranh.
Triều Tiên:
*Trong vòng 8 tháng đầu năm nay, số lượng người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc đã tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái bất chấp chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tăng cường giám sát vùng biên giới.
![]() |
Triều Tiên tăng cường giám sát vùng biên giới nhưng vẫn không ngănđược người dân bỏ trốn sang Hàn Quốc. |




