Tin cuối ngày: Right Sector lên kịch bản làm loạn Odessa

Phát hiện thêm một số mảnh vỡ nghi là của chuyến bay MH370 tại quốc đảo Maldives; Mỹ chi 500.000 USD nhằm đào tạo các nhà báo tiếng Nga tại Đông Âu để tránh đưa các thông tin sai lệch.

MH370

* Phát hiện thêm mảnh vỡ nghi của MH370 tại Maldives: cảnh sát Maldives đang kiểm tra thông tin về một số mảnh vỡ nghi của MH370 trôi dạt đến quốc đảo này, trong đó có vật thể giống phần "cánh phụ" trên máy bay.

Tin cuối ngày: Right Sector lên kịch bản làm loạn Odessa - ảnh 1

Một số mảnh vỡ tìm thấy tại Maldives nghi là của MH370. Nguồn: News

Một vật thể giống phần "cánh phụ", bộ phận dài 2 m trên cánh máy bay, được phát hiện trên bãi biển ở khu nghỉ mát Banyan Tree Vabbinfaru, đảo san hô vòng Kaafu, truyền thông địa phương đưa tin. Mảnh vỡ có chiều dài 18 cm và được tìm thấy hôm 31/5, theo Mohamed Wafir, người dân Maldives đăng ảnh gốc chụp vật thể lên Facebook. Giới chuyên gia kêu gọi các bên nên cẩn trọng vì chưa rõ nó có phải là bộ phận của Boeing 777 hay không.

Nhiều mảnh vỡ khả nghi còn xuất hiện trên ba hòn đảo khác. Mảnh vỡ lớn nhất có kích thước 2,4 m x 0,6 m. Tờ báo địa phương Haveeru cho rằng chúng có thể chỉ là rác từ công trường xây dựng gần đó.

Malaysia cảnh báo Madagascar và các quốc gia ven biển Nam Phi về khả năng mảnh vỡ MH370 có thể trôi dạt đến. Mauritius, một quốc gia ở Ấn Độ Dương, cũng tham gia chiến dịch tìm kiếm. Maldives từng chia sẻ dữ liệu quốc phòng và giám sát với Malaysia sau khi có thông tin một phi cơ không xác định bay qua quốc đảo năm ngoái, nghi là MH370.

Ukraine

* Phe cánh hữu Ukraine lên kế hoạch làm loạn tại Odessa: kênh truyền hình Zvezda đưa tin, tổ chức dân tộc cực đoan Right Sector (Cánh hữu) ở Ukraine đang lên kế hoạch cho những hành động khiêu khích với quy mô lớn tại Odessa. Từ chủ nhật vừa qua, hàng loạt người theo chủ nghĩa dân tộc đã và đang đổ xô tới Odessa sau khi một trong những thủ lĩnh của họ lan truyền tin đồn các nhà hoạt động chống Maidan sẽ tổ chức một cuộc biểu tình.

Mặc dù các nhà hoạt động chống Maidan phủ nhận điều này, nhưng các chiến binh cánh hữu không tin và họ sẵn sàng đàn áp đẫm máu những người không đồng ý với hệ tư tưởng chính trị cực đoan của họ.

Tin cuối ngày: Right Sector lên kịch bản làm loạn Odessa - ảnh 2

Phe cánh hữu Ukraine lên kế hoạch làm loạn tại Odessa. Nguồn: Telegraph

Rất có khả năng sẽ lại xảy ra một vụ hỗn chiến trên đường phố Odessa, tương tự như hồi tháng 5 năm ngoái khi các phần tử dân tộc cực đoan tàn nhẫn sát hại 48 người tại Nhà Công đoàn trong cuộc đụng độ với các nhà hoạt động chống Maidan.

* Xe bọc thép Mỹ giao cho Ukraine có vấn đề: mới đây quân đội Ukraine tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ từ Mỹ, trong đó có 10 chiếc xe Humvee tại sân bay Borispol. Tuy nhiên Ukraine cho biết lốp bánh của những chiếc xe nói trên đều đã quá cũ và mòn. Khó khăn lớn nhất là thiếu phụ tùng thay thế. Ngoài ra, giới quân đội Ukraine cũng nhận định do nhiên liệu diesel của động cơ chiếc xe có chất lượng kém nên các bộ lọc dễ bị nhanh chóng tắc nghẽn.

Ông Oleg Movchan thuộc lực lượng quân đội Ukraine (APU) cho biết: "Đây là kết quả tất yếu của hợp đồng Vay-mượn. Chúng tôi không có bánh xe dự phòng. Lớp cao su thì cũ, chỉ lái xe một đoạn ngắn là lốp sẽ nứt".

Trước đó, hôm 25/3, Mỹ đã cung cấp một lô 10 chiếc xe bọc thép Humvee đầu tiên cho quân đội Ukraine trong khuôn khổ hoạt động viện trợ vũ khí phi sát thương. Được biết, số xe bọc thép này đã được vận chuyển tới sân bay Borispol ở Kiev trên một chiếc máy bay vận tải quân sự chiến thuật của không quân Mỹ.

Mỹ

* Theo hãng tin Sputnik, Mỹ sẽ khởi động một dự án kéo dài 12 tháng dành cho các nhà báo tiếng Nga ở các quốc gia Baltic nhằm trực tiếp chống lại hoạt động “tuyên truyền và thông tin sai lệch” của các phương tiện truyền thông Nga ở khu vực Đông Âu.

Dự án này mang tên “Đào tạo báo chí điều tra chống hoạt động tuyên truyền của Nga ở các nước Baltic,” dự kiến sẽ sẵn sàng triển khai trước ngày 30/11/2016. Chi phí cho dự án là 500.000 USD. Mục đích chính của dự án là đào tạo nghiệp vụ cho các phóng viên, những người sẽ chống lại các phương tiện truyền thông tiếng Nga ở châu Âu, và phát triển năng lực “xây dựng đội ngũ đào tạo.”

Dự án nhằm thu hút các nhà báo, kể cả mới vào nghề và từng có kinh nghiệp lâu năm, cũng như các chuyên gia truyền thông khác ở bên ngoài nước Nga. Các đại diện của Đại sứ quán Mỹ ở Vilnius sẽ điều phối dự án này.

* Trong cuộc chạy đua vị trí ứng viên Tổng thống Mỹ 2016, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trumpđã buông lời thô lỗ với một nhà báo nữ của kênh Fox News trong buổi tranh luận tuy nhiên ông này từ chối đưa ra lời xin lỗi.

Trong buổi tranh luận vào tuần trước, Donald Trump đã không thoải mái khi Megyn Kelly hỏi ông về những lời lẽ thô tục mà ông từng nói về phụ nữ trước đó. Khi được CNN hỏi về Kelly, ông Trump nhận xét: “Mọi người có thể nhìn thấy máu từ đôi mắt của cô ấy, máu từ khắp nơi trên người cô”. Lời nhận xét đó làm dấy lên một làn sóng tức giận đối với ông Trump.

Tin cuối ngày: Right Sector lên kịch bản làm loạn Odessa - ảnh 3

Donald Trump không chịu xin lỗi sau khi buông lời nhận xét thô lỗ với phụ nữ. Nguồn: Thefederalist

Vào hôm qua, Donald Trump cho rằng chỉ có những người “bị bệnh” và “hư hỏng” mới kết luận rằng ông đang nói đến “kỳ kinh nguyệt” của bà Kelly. “Tôi trân trọng phụ nữ, tôi muốn giúp đỡ phụ nữ. Ai lại có thể đưa ra một tuyên bố như vậy? Chỉ có những người bệnh hoạn mới nghĩ về điều đó”, ông nói với CNN.

Ông Trump không đưa ra một lời xin lỗi và cho rằng ông không có điều gì chống lại bà Kelly, thậm chí ông còn một lần nữa lặp lại rằng nhà báo của Fox News đã đặt những câu hỏi không công bằng cho ông trong suốt buổi tranh luận.

* Tám thành viên trong một gia đình ở bang Texas, Mỹ, trong đó có 6 trẻ nhỏ, đã bị bắn chết vào cuối tuần qua và cảnh sát đã bắt được nghi phạm là một người đàn ông từng có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

New York Times trích thông  báo của Văn phòng Quận trưởng hạt Harris cho biết, nghi phạm là David Conley III, 48 tuổi, bị buộc tội đã giết Valerie Jackson cùng chồng và 6 người con, hai gái, bốn trai trong độ tuổi từ 6 đến 13. Conley là người có một quá khứ nhiều lần phạm tội, bao gồm ba lần bị buộc tội giết người, trong đó có một trẻ em dưới 6 tuổi và một lần phạm tội hiếp dâm.

Trong buổi họp báo hôm qua, Quyền Quận trưởng Tim W.Cannon cho biết, hiện chưa rõ động cơ gây án của nghi phạm. “Chúng tôi chưa tìm được nguyên nhân gây án của nghi phạm. Tại sao cá nhân anh ta lại giết nhiều người như vậy, trong đó có tới ¾ là trẻ em”, ông nói.

Nạn nhân gồm có bà Jackson, 40 tuổi; chồng bà là Dwayne Jackson, 50 tuổi, Nathaniel Conley, 13 tuổi; Honesty Jackson, 11 tuổi; Dwayne Jackson Jr., 10 tuổi; Caleb Jackson, 9 tuổi; Trinity Jackson, 7 tuổi; và Jonah Jackson, 6 tuổi. Cảnh sát cho rằng nạn nhân Nathaniel Conley là con trai của bà Jackson với nghi can Conley.

Hàn Quốc

* Hàn Quốc thề sẽ đáp trả Triều Tiên sau khi xảy ra vụ việc các binh lính Bình Nhưỡng đã lén vượt qua khu vực biên giới được canh gác nghiêm ngặt và chôn mìn dưới đất gần điểm canh gác của quân đội Hàn Quốc khiến hai trung sĩ nước này bị thương nghiêm trọng.

Một trong số họ đã mất cả hai chân trong vụ nổ đầu tiên. Binh sĩ khác mất một chân khi quả mìn thứ hai phát nổ sau khi cố gắng chạy lại giúp đỡ đồng đội của mình. Kim Min-seok, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định: “Đây rõ ràng là một hành động khiêu khích của quân đội Triều Tiên. Chúng tôi thề sẽ có một sự đáp trả mạnh mẽ”.

Tin cuối ngày: Right Sector lên kịch bản làm loạn Odessa - ảnh 4

Hai binh lính đang kiểm tra khu vực mìn phát nổ. Nguồn: Getty

Trung tướng Koo Hong-mo thuộc Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, các cuộc điều tra cho thấy những quả mìn nói trên là do binh lính Triều Tiên cài nhắm vào quân đội Hàn Quốc. Đây là loại mìn điển hình của Triều Tiên bởi chúng sử dụng các hộp gỗ.

Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc cũng tham gia điều tra sự việc cùng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, khẳng định “đây là một hành động vi phạm hiệp định đình chiến” và kêu gọi tổ chức một cuộc gặp mặt giữa hai bên.

Vụ nổ xảy ra vào sáng 4/8 ở phần phía Nam của DMZ, gần thành phố Paju thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc khi các binh sĩ Hàn Quốc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường lệ tại đây. Dấu vết tại hiện trường cho thấy mìn phát nổ thuộc loại mìn PMD bán kính gây sát thương tối đa 2m. Phía Triều Tiên chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc trên.

Tuệ Minh (Tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !