Tin cuối ngày: Philippines - Tổng thống nói một đằng, tướng nói một nẻo

Trong khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố muốn có mối quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc thì Ngoại trưởng Perfecto Yasay lại khẳng định không có chuyện Manila sẽ thành lập liên minh quân sự với Bắc Kinh.

Philippines

* Trong khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố muốn có mối quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc sau những lời chỉ trích của ông nhằm vào Mỹ, Ngoại trưởng Perfecto Yasaytuyên bố rằng, không có chuyện Manila sẽ thành lập liên minh quân sự với Bắc Kinh.

“Khi chúng tôi muốn thúc đẩy mối quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc, chúng tôi chắc chắn sẽ không tham gia bất kỳ liên minh nào với Trung Quốc trên góc độ quân sự. Vì điều đó chưa bao giờ là ý định của Tổng thống Duterte", Ngoại trưởng Yasay giải thích.

Tin cuối ngày: Philippines - Tổng thống nói một đằng, tướng nói một nẻo - ảnh 1

Tổng thống Philippines muốn rời xa Mỹ và kết thân với Trung Quốc. Nguồn: CNN

* Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 7/10 nói sẽ tạm ngưng những kế hoạch tuần tra chung và tập trận ở Biển Đông với Mỹ, đánh dấu vết rạn trong hợp tác quốc phòng 2 bên. Bộ trưởng Delfin Lorenzana đã yêu cầu tạm ngưng 28 cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines diễn ra hàng năm.

Bộ trưởng Lorenzana yêu cầu 107 binh sĩ Mỹ đang vận hành các máy bay giám sát không người lái ở miền nam nước này chuẩn bị để sớm rời khỏi Philippines, sau khi Manila đạt được công nghệ thu thập tình báo này trong tương lai gần.

Mỹ

* Tại một sự kiện vừa diễn ra ở tiểu bang New Hampshire, Mỹ, ông Donald Trump phát biểu, nếu đắc cử vị trí Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử sắp tới, có thể sẽ bãi bỏ lên đến 70% các quy định liên bang.

Ông trùm bất động sản New York nhấn mạnh, kế hoạch cắt giảm này chỉ áp dụng cho những quy định rào cản trong kinh doanh, còn liên quan đến an ninh và môi trường thì vẫn tiếp tục được áp dụng.

* Theo những gì mà Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa công bố trên tờ Wall Street Journal, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã bao che và bưng bít thông tin cho những sai phạm về việc bảo mật email cá nhân của bà Hillary thời làm Ngoại trưởng Mỹ để tạo điều kiện cho bà chạy đua vào Nhà Trắng.

Trong đó, một email từ Nhà Trắng gửi cho Bộ Ngoại giao với yêu cầu Ngoại trưởng John Kerry tránh bình luận về vụ bê bối email của bà Clinton trước công chúng.

* Theo Trung tâm bão quốc gia Mỹ, cơn bão Mathew đã mạnh lên thành cấp 4 với tốc độ gió 225 km/h và có thể tăng lên mức 265 km/h. Matthew tiếp tục hướng về phía bờ biển phía Đông bang Florida và đã đổ bộ vào sáng sớm ngày 7/10 (giờ địa phương).

Giới chức Mỹ đã yêu cầu hơn 2 triệu người rời khỏi nhà của mình ở vùng bờ biển Florida, Georgia và Nam Carolina khi cơn bão tới gần. Đây là sự di tản lớn nhất tại Mỹ kể từ khi cơn bão Sandy đổ bộ vào bờ biển phía Đông năm 2012.

* Theo cuộc thăm dò mới nhất được công bố ngày hôm qua (6/10), Tổng thống Barack Obama đã nhận được sự ủng hộ ở mức cao nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, điều này có thể giúp nâng cao vị thế của đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Mức độ tín nhiệm của người dân Mỹ giành cho ông Obama đạt mức 55% theo khảo sát của CNN/ORC, mức rất cao mà ông mới chỉ đạt được hai lần kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ thứ nhất tại Nhà Trắng.

* Một tấm ảnh lớn của người đứng đầu điện Kremlin với dòng chữ “người kiến tạo hòa bình” đã được treo trên cầu Manhattan, thành phố New York vào chiều hôm qua (6/10). Vào lúc 13h45, tấm pa nô rộng khoảng 6m, dài hơn 9m trên đó có hình chân dung của Tổng thống Putin và quốc kỳ Syria ở phía sau đã được treo ở phía hướng về Brooklyn của cây cầu.

Tình hình Syria

* Ngày 7/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp về tình hình Syria, sau khi Đặc phái viên của Liên hợp quốc Staffan de Mistura cảnh báo rằng chiến sự có thể sẽ phá hủy hoàn toàn phía Đông Aleppo trong vài tháng tới.

Theo kế hoạch, tại phiên họp diễn ra vào lúc 14 giờ (GMT) (tức 21h theo giờ Việt Nam) ngày 7/10, ông Mistura, hiện đang có mặt tại Geneva, báo cáo trực tuyến về tình hình tại Aleppo trước toàn thể Hội đồng Bảo an.

Tin cuối ngày: Philippines - Tổng thống nói một đằng, tướng nói một nẻo - ảnh 2

Lực lượng cứu hộ mũ bảo hiểm trắng ở Syria. Nguồn: Eaworldview

* Hãng thông tấn SANA đưa tin quân đội Syria ngày 7/10 đã giành lại quyền kiểm soát một đỉnh đồi chiến lược mà từ đó có thể quan sát được các quận do lực lượng nổi dậy chiếm đóng ở thành phố Aleppo, miền Bắc quốc gia Trung Đông này.

Theo THX và Reuters, đây là một phần trong cuộc tấn công rộng lớn mà quân đội phát động gần đây nhằm đánh bật các phần tử nổi dậy ra khỏi Aleppo.

* Ngày 6/10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Mỹ cần cân nhắc cẩn thận về hậu quả của các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của quân đội Syria vì những cuộc tấn công như vậy rõ ràng đe dọa đến quân nhân Nga.

Bình luận về tổ hợp phòng không S-300 của Nga mới được triển khai tới Syria, bộ trên nói rằng lực lượng Nga không có đủ thời gian để xác định đường bay chính xác hay hướng phóng đi của các tên lửa.

Bán đảo Triều Tiên

* Nhóm quan sát của Mỹ, 38 North, thuộc trường Đại học Johns Hopkins, cho biết nhiều hoạt động đã diễn ra tại ba tổ hợp đường hầm tại khu thử hạt nhân Punggye-ri , gồm một phương tiện lớn và nhiều nhân sự.

“Một lý do cho hoạt động này có thể là thu thập dữ liệu về vụ thử hạt nhân hôm 9/9, song cũng có thể là nhằm mục đích khác như đóng cửa hoặc các hoạt động chuẩn bị liên quan đến một vụ thử mới”, nhóm này kết luận.

* Báo chí Hàn Quốc hôm 07/10 đưa tin, Bộ Quốc phòng nước này đã đặt quân đội trong tình trạng Báo động ở mức cao trước khả năng Triều Tiên có thể thực hiện thêm hành động khiêu khích để kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10/10 tới.

"Bắt đầu từ hôm nay, quân đội sẽ duy trì tình trạng cảnh giác cao độ trước khả năng Triều Tiên có thêm hành động khiêu khích", hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức Triều Tiên cho hay.


Tuệ Minh (tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !