Tin cuối ngày: EU lại "trở mặt" với Thổ Nhĩ Kỳ

Ukraine bị thế lực bên ngoài điều khiển; Tổng thống Trump bật đèn xanh cho CIA; Hơn 320.000 người thiệt mạng trong cuộc chiến ở Syria; Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu tiếp tục căng thẳng; Nga phủ nhận việc triển khai lực lượng tại Ai Cập; ...
Tin cuối ngày: EU lại

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan

Châu Âu

*Mặc dù đã đưa ra cam kết nỗ lực cải thiện quan hệ song phương, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức tiếp tục chỉ trích lẫn nhau liên quan đến những cáo buộc của Tổng thống Tayyip Erdogan đối với Chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Ngày 13/3, Berlin ra tuyên bố đáp trả những cáo buộc cùng ngày của Tổng thống Tayyip Erdogan, theo đó cho rằng Chính phủ Đức cố tình bao che cho "các phần tử khủng bố" trên lãnh thổ nước này, bởi Berlin không có bất cứ hồi đáp nào về 4.500 tài liệu liên quan đến các nghi can khủng bố mà Ankara gửi tới.

Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert khẳng định, Thủ tướng Angela Merkel không có ý định tham gia "cuộc khiêu khích" và những cáo buộc của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ là "hoàn toàn vô lý".

*Theo Ria Novosti, rạng sáng ngày 14/3, lưỡng viện Quốc hội Anh đã bỏ phiếu thông qua dự luật về việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, chính thức mở đường cho chính phủ của Thủ tướng Theresa May bắt đầu quá trình đàm phán với EU.

Với tỉ lệ phiếu 274/11, Thượng viện Anh đã thông qua dự luật Brexit được Hạ viện Anh thông qua và chuyển trả lại trước đó cùng ngày, phủ quyết việc trao thêm quyền cho Nghị viện liên quan đến vấn đề Brexit cũng như đảm bảo quyền cho công dân EU ở Anh.

*Lãnh đạo của đảng Tổ quốc - phe đối lập tại Quốc hội Ukraine, bà Yulia Tymoshenko cho rằng Ukraine đang bị thế lực bên ngoài điều khiển và chính quyền sẽ đưa đất nước đi đến "thuộc địa hóa kinh tế hoàn toàn".

*Mới đây trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, điện Kremlin đang rất mệt mỏi trước những cáo buộc vô lý rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có liên hệ với các quan chức Nga.

*Ngày 14/3, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Các vấn đề quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang Nga Vladimir Dzhabarov đã bác bỏ thông tin Nga triển khai các lực lượng đặc nhiệm và máy bay không người lái tới một căn cứ không quân tại Ai Cập mà truyền thông đưa tin trước đó

Ông Vladimir Dzhabarov nói: "Bộ Quốc phòng không xác nhận điều đó. Đây là là thông tin giả nên chúng ta không cần để ý". Theo ông Dzhabarov, đây là một phần của chiến tranh thông tin.

Trước đó, hãng Reuters hôm 13/3 đưa tin rằng các quan chức Mỹ giấu tên cho biết nước này đã quan sát được động thái dường như là hoạt động triển khai lực lượng đặc nhiệm và máy bay không người lái của Nga tại căn cứ không quân Sidi Barrani, cách biên giới Ai Cập-Libya khoảng 100 km. Hãng Reuters cũng dẫn nguồn tin an ninh Ai Cập cung cấp thông tin cụ thể hơn, theo đó một đơn vị đặc nhiệm gồm 22 thành viên của Nga đã được triển khai.

Tin cuối ngày: EU lại

CIA được Tổng thống Trump bật đèn xanh tiêu diệt IS

Châu Á – Phi – Mỹ

*Dẫn nguồn tin từ chính phủ Hoa Kỳ, tờ Wall Street Journal cho biết Tổng thống Donald Trump đã bí mật cho phép CIA sử dụng máy bay do thám để tiêu diệt những kẻ khủng bố. Tờ báo lưu ý, quyết định này hoàn toàn đi ngược lại chính sách của người tiền nhiệm Barack Obama và có thể gây ra xung đột giữa CIA và Lầu Năm Góc.

*Theo hãng tin Sputnik, một số nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ có thể sẽ rút lui khỏi một ủy ban điều tra các cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm ngoái.

Được biết, các nghị sĩ đảng Dân chủ đang lo ngại trước những hành động của chủ tịch ủy ban điều tra là nghị sĩ đảng Cộng hòa Devin Nunes, khi ông được cho là đã “bỏ qua những mối liên hệ giữa thành viên nội các của ông Donald Trump với Nga”.

*Nhà Trắng hôm qua (13/3) đã lên tiếng về vụ cáo buộc không có bằng chứng của Tổng thống Donald Trump khi khẳng định người tiền nhiệm Barack Obama đã đặt máy nghe lén điện thoại của ông tại Tháp Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đối mặt áp lực phải đưa ra bằng chứng cho cáo buộc ông Barack Obama ra lệnh nghe lén điện thoại tại Tháp Trump trong thời gian tranh cử năm 2016.

*Hãng Reuters dẫn 3 nguồn tin trong lực lượng hải quân khu vực cho biết, Nhật Bản có kế hoạch gửi tàu chiến mạnh nhất tới Biển Đông trong thời gian 3 tháng, bắt đầu từ tháng 5 tới. Đây sẽ là cuộc biểu dương sức mạnh lớn nhất của lực lượng hải quân trong khu vực kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

*Mới đây hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc đưa tin, hôm thứ Ba (14/3) Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc diễn tập ba bên về phòng thủ tên lửa nhằm ngăn chặn nguy cơ tên lửa đến từ CHDCND Triều Tiên.

Cuộc tập trận diễn ra sau gần hai tuần Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo với mục tiêu tấn công vào các căn cứ quân sự tại Nhật Bản. Ba trong số bốn tên lửa được phóng hôm 6/3 đã rơi xuống vùng lãnh hải của Nhật Bản.

Tin cuối ngày: EU lại

Tổng thống Syria Assad

Tình hình Syria, Trung Đông

*Ngày 13/3, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết cuộc chiến kéo dài 6 năm qua tại Syria đã khiến hơn 320.000 người thiệt mạng, đồng thời lưu ý rằng thỏa thuận ngừng bắn mong manh do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ gần đây đã giúp giảm số lượng thương vong tại quốc gia Trung Đông này.

Theo báo cáo của SOHR, tổ chức này đã ghi nhận 321.358 người thiệt mang kể từ khi xung đột nổ ra tại Syria vào tháng 3/2011, với làn sóng biểu tình rộng khắp chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman nói rằng số người thiệt mạng ở Syria không dừng lại nhưng đã ít hơn trong 3 tháng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc Syria do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra dàn xếp có hiệu lực.

*Trong bài phỏng vấn công bố ngày 13/3, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết tương lai của nước này sẽ chỉ được quyết định sau khi "loại bỏ lực lượng cực đoan" và đạt được hòa giải chính trị.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn lời ông Assad trả lời một nhóm các nhà báo Phương Tây cho hay: "Thật xa xỉ nếu nói về chính trị trong khi... đang phải đối mặt với các vụ tấn công khủng bố. Vì vậy, loại bỏ lực lượng cực đoan phải là ưu tiên. Một ưu tiên khác là hòa giải chính trị tại các khu vực khác nhau. Khi đạt được hai mục tiêu này thì mới có thể nói đến các cuộc thảo luận về bất cứ vấn đề gì". Theo Tổng thống Assad, còn quá sớm để nói về viễn cảnh mà ông hình dung cho tương lai của Syria.

Cuộc đàm phán hòa bình mới do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian dự kiến bắt đầu trong ngày 14/3  tại thủ đô Astana của Kazakhstan, trong khi vòng hòa đàm Syria mới do Liên hợp quốc chủ trì sẽ diễn ra ở Geneva vào ngày 23/3 tới.

Đức Dũng (Tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !