Tin 18h30: Nga hợp tác với Iran chọc tức Mỹ
Ukraine:
Hôm thứ Ba (20/1), tờ báo Ukrainskaya Pravda dẫn lời Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cáo buộc Bộ Năng lượng Ukraine gây ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia khi cho phép công ty điện lực Ukrinterenergo ký một thỏa thuận "với những điều khoản không rõ ràng" với công ty Inter RAO của Nga.
![]() |
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk |
Trong một diễn biến khác, hôm thứ Hai (20/1), Reuters cho hay, phe ly khai đã nối lại các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng chính phủ tại một khu liên hợp sân bay ở phía đông Ukraine.
Các quan chức Ukraine khẳng định, 3 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 66 người khác bị thương trong 24 giờ qua. Việc giao tranh giữa lực lượng quân đội Ukraine và phe ly khai tại khu vực này tiếp tục vi phạm kế hoạch hoà bình được kí kết trước đó.
Nga:
Trang Business Insider cho hay, theo học thuyết mới được phê chuẩn hồi tháng 12/2014, trong những năm tới, Nga sẽ tập trung nguồn lực đáng kể vào việc phát triển và duy trì một sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở ba mặt trận là Bắc Cực, bán đảo Crimea và Kaliningrad (một bộ phận tách rời của Nga trên biển Baltic).
![]() |
Các binh sĩ Nga đang diễu binh chào mừng Crimea sáp nhập Nga. |
Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có chuyến thăm tới Iran trong bối cảnh mối quan hệ giữa Moscow với phương Tây và Mỹ ngày càng xấu. Dự kiến, đại diện Nga và Iran sẽ ký thỏa thuận hợp tác quân sự mới.
Mỹ:
Theo kết quả thăm dò dư luận chung mới nhất do báo The Washington Post và kênh tin tức ABC News thực hiện, tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ Tổng thống Barack Obama đang tăng lên trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ sắp đưa ra Thông điệp Liên bang năm 2015 trước lưỡng viện Quốc hội do Đảng Cộng hòa nắm toàn quyền kiểm soát.
![]() |
Tổng thống Obama trong một bài phát biểu |
Trong một diễn biến khác, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/1 tuyên bố chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẽ thúc đẩy kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Cuba, bao gồm cả khả năng mở đại sứ quán
Hy Lạp:
Việc Hy Lạp sẽ tiếp tục chương trình cứu trợ hay tiến hành đàm phán để tái cấu trúc các khoản nợ sẽ phụ thuộc rất lớn vào kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 25/1 tới đây. Nhiều ý kiến cho rằng, sự kiện này sẽ quyết định, liệu quốc gia Nam Âu này có còn ở lại với khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone hay không. Và người dân Hy Lạp đang phải trải qua quãng thời gian đầy âu lo trước thềm cuộc bầu cử.
EU:
Tại hội nghị thượng đỉnh các ngoại trưởng EU, Cao uỷ châu Âu, phụ trách chính sách đối ngoại của EU đã kêu gọi các quốc gia liên minh rộng rãi để chống khủng bố, bao gồm cả các quốc gia Hồi giáo.
Bà Federica Mogherini nhận định, cần phải tăng cường hoạt động hợp tác với các quốc gia Hồi giáo và trong nội bộ EU.
![]() |
Người biểu tình Palestine đốt một lá cờ Pháp tại thành phố Gaza hôm thứ Hai (19/1) |
Trung Quốc:
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và 5 thành viên quan trọng trong đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ được tăng 62% lương tháng, theo Straits Times.
Dẫn nguồn tin từ Bộ Các nguồn nhân lực và An ninh xã hội, tờ China Daily cho hay mức lương hàng tháng của ông Tập sẽ được tăng lên thành 11.385 nhân dân tệ (1.860 USD) từ mức 7.020 nhân dân tệ như trước đây.
![]() |
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình được tăng 62% lương tháng |
*Báo chí Trung Quốc hôm qua đã đăng tải những cảnh cáo mà Ấn Độ sẽ đối mặt nếu dám tiến hành Chiến tranh lạnh với Trung Quốc.
Theo tờ báo này, New Delhi cần phải “từ bỏ tư duy Chiến tranh lạnh với nước láng giềng phía đông-bắc, để quan hệ Trung-Ấn trở nên hứa hẹn hơn. Những tuyên bố "lớn họng" của các phương tiện truyền thông, thuộc chính quyền Bắc Kinh khiến nhiều người cho rằng Trung Quốc đang lầm tưởng về sức mạnh của mình.
Hàn Quốc:
Theo hãng thông tấn Yonhap hôm nay đưa tin, tối qua các nhà hoạt động Hàn Quốc đã thả 100.000 quả bóng bay mang theo tờ rơi qua biên giới.
![]() |
Các tờ rơi tuyên truyền chống Triều Tiên. |
IS:
Hình ảnh được cắt từ đoạn video, trong đó một chiến binh của IS đe dọa sẽ hành quyết 2 con tin người Nhật, trừ phi chúng nhận được khoản tiền chuộc trị giá 200 triệu USD trong vòng 72 giờ tới.
Hôm thứ Ba (20/1), một video trực tuyến được đăng tải, trong đó nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng đe dọa hành quyết 2 con tin người Nhật trừ phi chúng nhận được 200 triệu USD tiền chuộc trong 72 giờ tới.
![]() |
Hình ảnh được cắt từ đoạn video, trong đó một chiến binh của IS đe dọa sẽ hành quyết 2 con tin người Nhật, trừ phi chúng nhận được khoản tiền chuộc trị giá 200 triệu USD trong vòng 72 giờ tới. |
Trong một động thái khác, các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 13 cổ động viên bóng đá tuổi thiếu niên vì xem trận đấu của Cúp Châu Á giữa hai đội bóng Iraq và Jordan tuần trước, theo Daily Mail.
Vụ QZ8501:
Lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi tiến hành phân tích bộ ghi âm buồng lái, các nhà điều tra Indonesia cho biết, tấn công khủng bố không thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn của máy bay QZ8501.
BBC đưa tin cho biết, điều tra viên Andreas Hananto, thuộc Ủy ban An toàn Giao thông vận tải cho hay, có những dấu hiệu cho thấy chiếc máy bay xấu số gặp phải thời tiết xấu.
![]() |
Bộ ghi âm buồng lái và bộ ghi âm dữ liệu chuyến bay đã được tìm thấy vào tuần trước |