Times: Anh đã quên mất kỹ năng làm việc với Nga
Times: Anh đã quên mất kỹ năng làm việc với Nga |
Tạp chí Times của Anh mới đây có bài viết, trong đó đưa ra nhận định rằng kể từ sau chiến tranh Lạnh Bộ Ngoại giao Anh đã đánh mất năng lực trong những vấn đề liên quan đến Nga, dẫn đến hậu quả là London không đánh giá đúng tình hình xảy ra tại Crimea.
Trước đó, Ủy ban đối ngoại Hạ viện đã công bố một báo cáo về tình trạng quan hệ của Vương quốc Anh và Nga. Báo cáo cũng đề nghị thiết lập lại mối quan hệ giữa London và Moscow, vốn đã bị đổ vỡ từ sau khi Liên Xô tan rã.
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quốc phòng Hoàng gia Anh, ông Jonathan Eyal nhận định rằng các nhà ngoại giao Anh "đang phải đối mặt với sự suy giảm kiến thức và chứng mất trí nhớ tập thể". Ông nói, Bộ Ngoại giao đã không còn quan tâm đến Nga, khi mà nguy cơ chạy đua vũ trang đã là chuyện của quá khứ.
Ông Eyal nhấn mạnh: "Gần một thập kỷ qua, trong mối quan hệ giữa Nga và phương Tây có nhiều điều không chuẩn mực, nhưng những vấn đề liên quan đến điều này cũng không được quan tâm". Ông cũng lưu ý đến phản ứng của London về các sự kiện xảy ra ở Ukraine và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea đã chứng tỏ sự thiếu năng lực của các nhà ngoại giao Anh.
Nhà phân tích cũng bình luận: "Rất ít người trong chúng ta hiểu được ý nghĩa lịch sử của bán đảo Crimea đối với Nga, và tầm quan trọng của nó nếu nhìn từ phương diện tình cảm. Chúng ta đã không hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này và để mọi thứ đi quá xa".
Ông Eyal tin rằng, chính phủ sẽ phải cần "ít nhất một thập kỷ" nữa để lựa chọn được cán bộ ngoại giao có năng lực.
Quan hệ Nga – Anh xấu đi từ năm 2007, sau cái chết (được cho là nhiễm độc phóng xạ) của cựu điệp viên KGB (Nga) Alexander Litvinenko – khi đó đang tị nạn tại Anh. Vào thời điểm đó, chính phủ của cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown đã cắt đứt sự hợp tác với Nga liên quan đến vấn đề chủ nghĩa khủng bố quốc tế và áp đặt các biện pháp hạn chế thị thực cùng các biện pháp gắt gao khác đối với Nga. Hợp tác giữa hai nước càng ít hơn khi cuộc xung đột Nga-Gruzia xảy ra năm 2008 mà Anh cho là hành động gây hấn của Nga.
Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự kiện Brexit mối quan hệ này đã được hy vọng là sẽ được hâm nóng lên sau một thập kỷ rạn nứt. Cái bắt tay của Tổng thống Nga và Tân Thủ tướng Anh Theresa May hôm 4/9/16 tại cuộc gặp thân mật bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tổ chức ở Hàng Châu, Trung Quốc cho thấy một trang mới được mở ra giữa quan hệ hai nước. Hai nhà lãnh đạo đã tỏ ra rất thiện chí về việc nối lại quan hệ song phương.