Tillerson: Nếu trẻ Syria còn trúng khí độc, Tổng thống Mỹ sẽ lập tức hành động
Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer phát biểu rằng: “Cảnh tượng dân thường ở Syria bị ngạt khí độc và bị bom thùng thổi bay đã khiến chúng tôi nhận thấy rằng nếu hành động này còn tiếp tục xảy ra, chúng tôi sẽ có biện pháp đáp trả trong tương lai”.
![]() |
Ảnh chụp tên lửa hành trình Tomahawk được phóng đi để tấn công căn cứ không quân của Syria. |
“Nếu tại đó còn một đứa trẻ sơ sinh bị trúng khí độc, nếu người dân vô tội tiếp tục phải chết vì bom thùng, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ hành động ngay lập tức”, ông Spicer nói thêm.
Bom thùng là một loại bom tự chế, có cấu tạo gồm một khối lượng lớn thuốc nổ và mảnh kim loại đặt trong một thùng phuy, và được thả từ trên cao xuống.
Vào rạng sáng ngày 7/4, Tổng thống Trump đã ra lệnh không kích vào căn cứ không quân Shayrat của quân đội Syria, sau những cáo buộc rằng lực lượng này đã tiến hành tấn công hóa học khiến rất nhiều dân thường, trong đó có trẻ em, thiệt mạng.
Sau đó, ông Spicer nói thêm rằng: “Tổng thống Hoa Kỳ luôn có lựa chọn công kích chính quyền Assad vì lợi ích quốc gia cũng như vì hành động sử dụng vũ khí hóa học đối với người dân của chính quyền này. Động thái đáp trả bằng quân sự của chúng tôi sẽ diễn ra bất ngờ, không được báo trước”.
Chính quyền Damascus đã phủ nhận cáo buộc tiến hành tấn công hóa học. Họ khẳng định rằng Không quân Syria có thể đã oanh kích trúng một kho vũ khí có vũ khí hóa học mà IS hoặc Mặt trận Nusra đã tích trữ.
Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis, cuộc tấn công của Mỹ được cho là đã tiêu diệt 20% số máy bay chiến đấu của Syria, cũng như phá hoại các cơ sở tiếp nhiên liệu, kho đạn dược và các hệ thống phòng không.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, mặc dù tổng cộng 59 tên lửa hành trình Tomahawk đã được phóng đi để tấn công căn cứ Syria, song chỉ có 23 quả bắn trúng mục tiêu.