Tiết lộ báo cáo sức khỏe toàn diện của Tổng thống Donald Trump
Theo bác sĩ Ronny Johnson, sức khỏe tổng thể của Tổng thống Trump rất tốt, không có bất cứ vấn đề tâm thần nào có thể ảnh hưởng đến việc điều hành đất nước.
Chỉ có một vấn đề cần lưu ý mà bác sĩ đề cập đến, đó là, Tổng thống Mỹ hiện nặng 108 kg, tăng 1,3 cân trong vòng 1 năm qua. Với chiều cao 1,92 m, chỉ số khối cơ thể BMI của ông được xác định là quá mức cho phép. Theo định nghĩa của các cơ sở y tế, một người bị coi là quá cân khi trọng lượng của người này cao hơn mức bình thường đối với chiều cao nhất định.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một buổi đánh golf. |
Ông Trump không phải là người duy nhất bị quá cân. Theo Khảo sát Kiểm tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia của Mỹ, có 1 trong 3 người trưởng thành ở Mỹ hiện bị coi là quá cân và xác định là mắc bệnh béo phì. Điều này có nghĩa là tỉ lệ người ở độ tuổi từ 20 trở lên bị thừa cân đang ở mức 70,7%.
Tuy nhiên, chỉ số BMI không được một số chuyên gia đánh gia cao, bởi nó không phân biệt trọng lượng mỡ và trọng lượng của cơ bắp, và mỡ mới có tác động đến sức khỏe của một người. Cách hiệu quả hơn để xác định mức độ béo phì đó là qua chụp X-quang hoặc các biện pháp Phân tích Trở kháng Điện sinh học (Bioelectrical Impedance Analysis – BIA) nhằm xác định tỉ lệ mỡ trong cơ thể.
Bác sĩ Jackson cho biết ông sẽ thảo luận với ông Trump để lên kế hoạch tập luyện thể dục và thiết lập chế độ ăn uống để giúp ông kiểm soát cân nặng của mình. Ông Jackson khẳng định Tổng thống Mỹ cũng muốn giảm cân.
Tình trang quá cân sẽ khiến ông Trump phải đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, tim mạch và có tỉ lệ cholesterol cao. Một số kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy tỉ lệ cholesterol của ông Trump đang cao và ông có dấu hiệu của bệnh tim mạch, song ông Jackson khẳng định tim của ông chủ Nhà Trắng vẫn hoạt động bình thường.
“Tôi nghĩ rằng trong vòng 1 năm tới, ông ấy sẽ cần phải giảm từ 5 đến 7kg”, ông Jackson nói. “Chúng tôi đã nói rất nhiều về chương trình ăn kiêng và tập luyện thể dục. Ông ấy hào hứng hơn đối với chế độ ăn kiêng hơn rèn luyện thân thể, nhưng chúng tôi sẽ làm cả hai”.
Ông Trump cũng không phải là người Mỹ duy nhất không quan tâm đến tập thể dục. Một khảo sát của Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy rằng trong số những người ở độ tuổi từ 18 trở lên, chỉ có 51,7% thực hiện các hoạt động được coi là vận động thông thường, và 21,7% thực hiện các hoạt động nhằm tăng cường cơ bắp. Mặc dù ông Trump thường xuyên có các buổi đánh golf, song nếu bác sĩ của ông cảm thấy rằng điều này là chưa đủ, rất có thể cường độ tập thể dục của Tổng thống Mỹ sẽ tăng lên.
“Nếu các chương trình ăn kiêng và vận động được thực hiện một cách chính xác, ông ấy sẽ giảm được cân nhanh chóng”, ông Jackson nói.
Ngoài ra, bác sĩ cũng cho biết thêm: “Tôi hoàn toàn không có lo ngại nào về các chức năng tâm thần của Tổng thống. Lý do mà chúng tôi thực hiện đánh giá về tâm thần đơn giản là Tổng thống yêu cầu tôi thực hiện. Tổng thống đến và yêu cầu tôi kiểm tra hoặc một hình thức nào đó để đánh giá về khả năng tâm thần của ông”.
Vào tuần trước, Tổng thống Trump đã được kiểm tra sức khỏe trong khoảng 3 giờ tại Trung tâm quân y quốc gia Walter Reed, bang Maryland. Theo luật pháp Mỹ, Tổng thống Trump là người có quyền quyết định kết quả y tế nào sẽ được công bố.
Trước đó, Tổng thống Trump đã yêu cầu thực hiện kiểm tra sức khỏe khi nhiều thông tin nghi ngờ rằng ông có thể không đủ sức khỏe tâm thần để lãnh đạo đất nước, đặc biệt là đã đưa ra các thông điệp trái ngược nhau về các chính sách quan trọng trên trang mạng xã hội Twitter