Tiếp tục điều máy bay khiêu khích Nhật Bản, Nga muốn gì?

Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao sau khi 2 máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95 của Nga xuất hiện gần không phận chuỗi đảo Ryukyu.
Tiếp tục điều máy bay khiêu khích Nhật Bản, Nga muốn gì? - ảnh 1
Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95 của Nga

Sự việc trên xảy ra hôm 17/11. Tuy nhiên, hãng tin Ria Novosti (Nga) khẳng định các máy bay ném bom Tu-95 với sức mạnh tương đương với B-52 của Mỹ, không xâm phạm không phận của Nhật Bản.

Tờ Moscow Times dẫn lời các quan chức quốc phòng Nhật Bản cho hay 2 máy bay ném bom Tu-95 "đã bay trên không phận phía bắc nhóm đảo gần quần đảo Okinawa hướng về Hokkaido". Những máy bay này đã bay thẳng về phía bắc theo hướng đảo Sakhalin.

Ngay lập tức, ASDF (Không quân Nhật) đã cử các chiến đấu cơ ra ngăn chặn một máy bay chống ngầm tầm xa Tu-142 khi nó đang bay gần không phận của Nhật Bản.

Quân đội Nhật Bản đã nhiều lần cử chiến đấu cơ ra nghênh chiến với các máy bay Nga. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 – 9/2013, ASDF đã 105 lần cử tiêm kích ra chặn máy bay Nga xuất hiện gần không phận Nhật Bản.

Mặc dù, sự xuất hiện của 2 máy bay ném bom của Nga hôm 17/11 không xâm phạm không phận của Nhật Bản nhưng trong quá khứ, Mátxcơva cũng đã nhiều lần tái diễn hành động này.

Hồi đầu năm nay, các chiến đấu cơ Su-27 bị nghi đã xâm phạm bầu trời của Nhật Bản. Đây là vụ xâm nhập đầu tiên của các máy bay của Nga kể từ năm 2008. Tương tự, hồi tháng Tám, 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga lại bất ngờ xuất hiện. Hành động này đã khiến Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiến hành phân tích mục đích điều động máy bay của Nga.

Sự xuất hiện bất ngờ của các máy bay Nga cũng là lời cảnh báo cho mối quan hệ giữa Mátxcơva và Tokyo. Tuy nhiên, Nga và Nhật Bản đã tổ chức các cuộc họp ngoại giao – quốc phòng (2+2) lần đầu tiên hồi đầu tháng 11. Theo đó, hai quốc gia đã cam kết phát triển mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực hàng hải và an ninh mạng. Thậm chí, Nga và Nhật Bản đã thảo luận về khả năng tổ chức các cuộc tập trận chung.

Trả lời trước báo giới sau cuộc họp 2+2, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản - Fumio Kishida cho biết: "Ngoài trao đổi kinh tế và nhân sự, việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh đã cho thấy sự cải thiện toàn diện trong mối quan hệ giữa Nga và Nhật Bản".

Hồi tháng Chín, Thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe và Tổng thống Nga - Vladimir Putin đã thống nhất quan điểm giải quyết cuộc tranh chấp lãnh thổ quanh quần đảo Kuril suốt gần 70 năm thông qua một hiệp ước hòa bình.

Vì sao Nga vẫn điều máy bay?

Liệu sự xuất hiện của máy bay Nga gần không phận Nhật Bản liên quan trực tiếp tới cuộc tranh chấp quần đảo Kuril. Câu trả lời chắc chắn là không.

Mối quan hệ giữa Nga và Nhật Bản luôn nhận được sự quan tâm từ phía dư luận và Mátxcơva không hề có ý định đưa quân sự vào giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Chuyên gia quân sự Nga - Alexander Golts nhận định: "Rõ ràng, không ai muốn đưa lực lượng quân sự tới Nhật Bản để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Hai nước đang tổ chức các cuộc đàm phán và tăng cường mối quan hệ an ninh song phương".

Mặc dù, Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Sergei Shoigu khẳng định Mátxcơva luôn tôn trọng luật pháp quốc tế và không vi phạm không phận của bất cứ quốc gia nào. Tuy nhiên, việc Nga tăng cường điều chiến đấu cơ tới gần lãnh thổ Nhật Bản trong năm nay đã phần nào cho thấy Mátxcơva lo ngại thực sự về các hệ thống phòng thủ tên lửa được Mỹ lắp đặt tại Nhật Bản.

Trong cuộc họp 2+2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Sergei Shoigu thừa nhận: "Chúng tôi thực sự lo ngại về các hệ thống phòng thủ tên lửa được Mỹ triển khai khắp toàn cầu bao gồm tại Nhật Bản, có khả năng phá vỡ cán cân sức mạnh trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương".

Hiện nay, Nga đang hy vọng trực tiếp tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao với Nhật Bản liên quan tới vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Trong khi đó, Bộ trưởng Kishida từng nhấn mạnh Nhật Bản cam kết duy trì mối quan hệ đồng minh với Mỹ.

Phản ứng trước những lo ngại được Nga đưa ra, hãng tin RT trích lời ông Kishida cho biết: "Sẽ không có bất cứ thay đổi nào". Câu trả lời này ám chỉ tới mối quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật Bản.

Minh Thu

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !