Tiêm kích Su-30 Nga “đánh chặn” máy bay Mỹ trên Biển Đen
![]() |
Ảnh mang tính chất minh họa. |
Hôm thứ Ba (28/11), kênh truyền hình CNN dẫn tuyên bố của phát ngôn viên chính thức Lầu Năm Góc Michelle Baldanza cho biết: "Hôm thứ Bảy (25/11) một máy bay chiến đấu Su-30 của Nga đã chặn máy bay chống tàu ngầm P-8A Poseidon của Mỹ với khoảng cách "không an toàn" trên không phận Biển Đen".
"Chiếc máy bay Mỹ hoạt động trong không phận quốc tế và đã không làm gì để nhận được phản ứng như vậy từ phía Nga", bà Baldanza phát biều trên kênh truyền hình, đồng thời cho rằng hành động của tiêm kích Nga như vậy là "không an toàn".
Hiện phía Nga vẫn chưa bình luận gì về tuyên bố này.
Boeing P-8 Poseidon là máy bay tuần tra chống tàu ngầm của Hải quân Mỹ được thiết kế để phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm của đối phương, cũng như tham gia vào các hoạt động chống tàu chiến và cứu hộ.
Trước đó Lực lượng không quân vũ trụ Nga (VKS) cũng bị cáo buộc thường xuyên “hộ tống” và đánh chặn máy bay của NATO. Tuy nhiên, các báo cáo hàng tuần được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy nhiều lần các máy bay nước ngoài bị phát hiện tại biên giới quốc gia Nga.
Bình luận về các trường hợp “đánh chặn”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg công nhận rằng họ thường thực hiện các hoạt động trên một cách chuyên nghiệp và an toàn và đó là thực tế phổ biến.
Đây không phải lần đầu tiên Lầu Năm Góc cáo buộc Lực lượng không quân vũ trụ Nga có những hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp.
Gần đây nhất vào hôm 9/5, một máy bay tiêm kích Su-27 của Nga đã áp sát ở khoảng cách 6m với máy bay do thám P-8A Poseidon khi chiếc phi cơ này đang tiến hành hoạt động tuần tra định kì trên không phận quốc tế ở biển Đen.
Được biết, sau mỗi trường hợp tiếp cận như vậy, phía quân đội Mỹ thường đổ lỗi cho các phi công Nga là thiếu năng lực. Phía Mỹ giải thích rằng, khi cân nhắc sự việc có an toàn hay không, Mỹ thường tính đến nhiều yếu tố như tốc độ, độ cao, tầm nhìn của phi công và nhiều vấn đề khác.