Tiêm kích J-20 của Trung Quốc được trang bị tên lửa PL-10
![]() |
Tên lửa IRIS-T của Đức có bề ngoài khá giống với tên lửa mới được trang bị cho J-20 (ảnh nhỏ) |
Tên lửa được trang bị cho J-20 của Trung Quốc được cho là loại tên lửa Tích Lịch-10 (PL-10) với phần cánh được giảm thiểu tối đa.
![]() |
Tên lửa PL-10 (hình giữa) với phần cánh đã được giảm thiểu tối đa |
Các chuyên gia cho rằng, biện pháp đơn giản nhất để giảm lực cản là giảm bớt phần cánh. Phần cánh của tên lửa là nguồn lực nâng chủ yếu cho tên lửa, nhưng khi tốc độ tăng lên, lực cản của cánh cũng ảnh hưởng nhiều hơn, nên các tên lửa tầm xa siêu nhanh hiện đại thường không có cánh, ưu điểm của chúng là kết cấu đơn giản, trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ gọn, việc chế tạo và sửa chữa đơn giản. Các chuyên gia đều cho rằng, bố cục không có cánh là bố cục khí động tiêu chuẩn của tên lửa hiện đại.
![]() |
Chiến đấu cơ J-20 số hiệu 2002 có trang bị tên lửa mới |
Tên lửa ASRAAM của Anh là loại tên lửa không đối không có kết cấu không cánh điển hình, với đầy đủ các ưu điểm trên. Ngoài ra, cũng có thể áp dụng kỹ thuật véc-tơ lực đẩy như đã áp dụng cho tên lửa A-DARTER của Nam Phi và AAM-5 của Nhật Bản.
![]() |
Tên lửa ASRAAM của Anh |
Tên lửa PL-10 được cải tiến từ tên lửa đất đối không LY-60, nó khá giống với tên lửa ASPIDE của Ý và tên lửa IRIS-T của Đức, có tính năng khá hiện đại.
![]() |
J-20 cất cánh khi tên lửa vẫn được treo ở bên ngoài |
Tên lửa PL-10 dài 3,69m, đường kính thân tên lửa 20,3cm, trọng lượng khi bắn 220kg, đầu đạn 30kg có sức công phá cao, được dẫn đường bán tự động bằng radar, tầm bắn lớn nhất 60km, tốc độ tối đa 4Mach.