Tỉ phú tự thân trẻ nhất thế giới, "gã khùng" ở thung lũng Silicon là ai?
![]() |
Chân dung tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới John Collison |
Theo tờ BBC, John Collison khá khiếm tốn, anh thường lúng túng khi được hỏi những câu hỏi liên quan đến sự giàu có của bản thân.
John Collison kể: "Rất nhiều người tò mò về sự giàu có. Tôi cảm giác như họ muốn nhận được một câu trả lời thú vị hấp dẫn nào đó, nhưng tiếc là tôi chẳng có gì đáng kể cho họ".
Người ta cũng thường cho rằng một vị tỷ phú trẻ tuổi hẳn có cuộc sống xa hoa, những hoạt động giải trí khi rảnh rỗi kiểu như đua thuyền buồm hay sưu tập trứng Faberge triệu đô.
Tuy nhiên, John Collison hoàn toàn khác. Chàng trai thích chạy bộ - một hoạt động thiết thực và dễ duy trì những khi có thời gian nhàn rỗi.
John Collison cùng anh trai Patrick, 29 tuổi là nhà sáng lập công ty thanh toán Stripe, cung cấp nhiều ứng dụng thanh toán trên các hệ thống. Theo đó, nhiều mạng xã hội lớn như Apple, Facebook, Twitter, Pinterest... đều sử dụng công nghệ của Stripe.
Mới đây, John Collison đã soán ngôi tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới của CEO Snapchat Evan Spiegel để vươn lên vị trí số 1 khi sở hữu khối tài sản 1,1 tỷ USD khi mới 26 tuổi.
![]() |
John Collison (trái) chụp ảnh cùng người anh trai hơn 2 tuổiPatrick Collison |
Ngay từ nhỏ hai anh em nhà Collison đã bộc lộ đam mê công nghệ, đam mê lập trình. Sau khi tốt nghiệp trung học ở thành phố Limerich, Ireland hai anh em đã quyết định tới Mỹ học đại học.
Tại đây Patrick Collison được nhận vào học tại Học viện công nghệ Massachusetts MIT năm 2007. Hai năm sau đó, John Collison được nhận vào trường Đại học Harvard. Đây đều là hai trường Đại học nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ.
Khi John mới 18 tuổi còn Patrick 20 tuổi, hai anh em đã cùng thành lập công ty phần mềm đầu tiên mang tên Shuppa.
Công ty này sau đó được sáp nhập với một startup khác là Auctomatic, công ty từng xây dựng phần mềm cho những đơn vị bán hàng trên eBay vào năm 2008. Thương vị này giúp hai anh em thu về 5 triệu USD và trở thành những nhà tỉ phú khi đuổi đời còn rất trẻ.
Hai năm sau đó, năm 2010, hai anh em thực hiện dự án thành lập Stripe lừng lẫy như ngày nay. Ban đầu dự án đưa ra là tạo một công cụ thanh toán trực tuyến mới nhằm giúp cho các lập trình viên quản lý công ty của mình một cách dễ dàng hơn thông qua công nghệ điện toán đám mây.
Tại thời điểm đó khá nhiều người trong ngành công nghệ cho rằng đó là ý tưởng điên rồ và không thể thực hiện.
Nhưng hai anh em đã dành cả tâm huyết để phát triển và chứng minh sự đúng đắn của mình.
Lại một lần nữa công thức tỉ phú bỏ học đại học giữa chừng áp dụng với trường hợp cả hai anh em. Khoảng năm 2009, cả hai anh em quyết định nghỉ học đại học để theo đuổi con đường kinh doanh.
Cho tới thời điểm hiện tại, Stripe đã nhận được rất nhiều vốn đầu tư từ nhiều nhà đầu tư cá nhân và tổ chức toàn thế giới.
Từ là một dịch vụ ít người biết đến tại Mỹ, giờ đây Stripe đã vươn đến 23 quốc gia và trở thành đối tác thường xuyên của những tập đoàn lớn như Visa, Apple, Facebook, Twitter, Pinterest và Alibaba.