Thuỷ thủ tàu ngầm Kilo VN sẽ được đào tạo tại Ấn Độ

Báo The Hindu ngày 21/11 đưa tin, một phần trong nội dung hội đàm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Ấn Độ đã đồng ý giúp Việt Nam đào tạo 500 thủy thủ tàu ngầm và sẽ chuyển giao 4 tàu hải quân với hạn mức tín dụng 100 triệu USD.
Đồng thời Tổng tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ và Thứ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Radha Krishna Mathur cũng thoả thuận mở rộng hơn nữa các dự án hợp tác đào tạo và huấn luyện, xây dựng năng lực quốc phòng cho Việt Nam.
Thuỷ thủ tàu ngầm Kilo VN sẽ được đào tạo tại Ấn Độ - ảnh 1
Thuỷ thủ tàu ngầm Kilo VN sẽ được đào tạo tại Ấn Độ - ảnh 2

 Ấn Độ hiện có 9 tàu ngầm lớp Kilo trong biên chế hải quân.

Theo đó, hai bên đã ký kết 8 hiệp định hợp tác, trong đó có tăng cường quan hệ quốc phòng, an ninh song phương. Hai bên duy trì và thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương hiện có, tích cực xây dựng cơ chế hợp tác cụ thể trong lĩnh vực quân sự, mở rộng hợp tác về công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ và sản xuất phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Tăng cường hợp tác về huấn luyện, đào tạo lực lượng, đặc biệt là đào tạo đại học và sau đại học các chuyên ngành quân sự mà Ấn Độ có thế mạnh, mở rộng hợp tác về an ninh.

Các thủy thủ tàu ngầm Việt Nam sẽ được huấn luyện toàn diện các hoạt động chiến đấu dưới mặt nước tại trường huấn luyện tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ INS Satavahana ở Visakhapatnam với các phương tiện huấn luyện và thiết bị mô phỏng tiên tiến.

Thuỷ thủ tàu ngầm Kilo VN sẽ được đào tạo tại Ấn Độ - ảnh 3
Thuỷ thủ tàu ngầm Kilo VN sẽ được đào tạo tại Ấn Độ - ảnh 4
Thuỷ thủ tàu ngầm Kilo VN sẽ được đào tạo tại Ấn Độ - ảnh 5

Ấn Độ sẽ tham gia đào tạo thuỷ thủ tàu ngầm Kilo cho Việt Nam

Thuỷ thủ tàu ngầm Kilo VN sẽ được đào tạo tại Ấn Độ - ảnh 6
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các học viên thuỷ thủ tàu ngầm tại Nga

Một quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A K Antony đã hứa giúp Việt Nam toàn diện để xây dựng tiềm lực  quân sự. Hiện đã có sĩ quan và chiến sĩ hải quân Việt Nam có mặt học tập tại các căn cứ quân sự của Ấn Độ.

Hải quân Ấn Độ có nhiều kinh nghiệm khai thác tàu ngầm Kilo với 10 chiếc được đưa vào sử dụng từ giữa những năm 1980, sẽ giúp Việt Nam cách thức vận hành các tàu ngầm mới. Trước đây, Ấn Độ đã cung cấp phụ tùng cho các tàu chiến lớp Petya và xuồng tên lửa lớp OSA-II do Nga đóng của Hải quân Việt Nam, ngoài việc đào tạo công nghệ thông tin và tiếng Anh cho quân nhân Việt Nam.
Hướng Minh (tổng hợp)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !