Thượng Nghị sĩ Mỹ kêu gọi thông qua nghị quyết cảnh cáo Trung Quốc

Theo Reuters, hôm 9/5, sáu Thượng nghị sĩ Mỹ đã ra tuyên bố chung chỉ trích Trung Quốc gây rối ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi Thượng viện thông qua nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với tự do hàng hải.

Sáu Thượng nghị sỹ cấp cao thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ bao gồm Chủ tịch Ủy ban Robert Menendez cùng các Thượng nghị sĩ Marco Rubio, Ben Cardin, Jim Risch, John McCain và Patrick Leahy ra tuyên bố chung như sau: "Những hành động của Trung Quốc đã đe dọa sự tự do thương mại toàn cầu trong một khu vực đặc biệt quan trọng". Họ cũng cho rằng việc Trung Quốc đưa giàn khoan và tàu vào Biển Đông cùng với những hành vi hiếu chiến sau đó là vô cùng đáng lo ngại.

Thượng Nghị sĩ Mỹ kêu gọi thông qua nghị quyết cảnh cáo Trung Quốc - ảnh 1

Tàu Trung Quốc đang phun vòi rồng về phía tàu Việt Nam hôm 3/5. Ảnh do Cảnh sát biển Việt Nam cung cấp.

Tuyên bố chung khẳng định tự do hàng hải đóng vai trò quan trọng đối với sự thịnh vượng của Mỹ cũng như an ninh của toàn bộ khu vực.

Tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi chính quyền Mỹ khẳng định rõ ràng với cấp cao nhất của Trung Quốc rằng các yêu sách và tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết một cách hòa bình, thông qua ngoại giao và phù hợp với luật pháp quốc tế. Những hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng hoặc sử dụng vũ lực, cưỡng bức và hăm dọa đều không thể chấp nhận được và sẽ dẫn tới bất ổn".

Hồi tháng Tư, sáu Thượng nghị sĩ này đã đề xuất một nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với tự do hàng hải trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và kêu gọi các bên có tranh chấp lãnh thổ sử dụng các giải pháp hòa bình. Trong tuyên bố chung, họ kêu gọi các đồng nghiệp nhanh chóng thông qua nghị quyết trên.

Cũng trong ngày,Thượng nghị sĩ Eliot Engel của New York cũng cho rằng hành động của Trung Quốc là "sự khiêu khích không cần thiết".

PHẠM KHÁNH (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !