Thượng nghị sĩ McCain tiết lộ về quan hệ của Nga với Wikileaks
Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Quốc hội Mỹ John McCain |
Tờ Washington Examiner mới đây đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Quốc hội Mỹ John McCain tuyên bố giữa Nga và tổ chức Wikileaks "rõ ràng có mối liên hệ".
Trả lời câu hỏi của phóng viên, liệu Moscow có liên quan đến tổ chức chuyên đăng tin về các tài liệu bí mật của CIA hay không, Thượng nghị sĩ cho biết: "Tôi không thể khẳng định, nhưng rõ ràng Wikileaks có liên quan với Nga".
Để bảo vệ quan điểm, thành viên đảng Cộng hòa này cũng trích dẫn bằng chứng là cựu nhân viên tình báo từng tiết lộ thông tin của nước Mỹ cho Wikileaks - Edward Snowden hiện đang sống ở Nga.
Bình luận về giả thiết giữa Nga và Wikileaks có mối quan hệ trong sạch, ông McCain nhấn mạnh: "Không, tất nhiên điều đó là không thể rồi. Ý tưởng ấy chỉ đến từ một người suốt ngày ngồi ở nhà và chẳng biết làm gì ngoài hút thuốc thôi".
Hôm 7/3, Wikileaks đã công bố hơn 8.700 trang tài liệu lấy từ nội bộ Trung tâm Tình báo mạng của CIA ở Langley, Virginia. Theo hồ sơ tiết lộ, cơ quan tình báo Mỹ đã phát triển các công cụ để hack điện thoại thông minh, máy tính và TV, cũng như vi rút và phần mềm độc hại.
Đây là một phần trong cái gọi là "Năm số 0" hoặc "Vault 7", một loạt các tiết lộ về CIA.WikiLeaks tuyên bố"Năm số 0" đã công khai chi tiết "chương trình xâm nhập bí mật quy mô toàn cầu" của CIA, trong đó bao gồm cả việc lợi dụng các sản phẩm của các công ty lớn như iPhone của Apple, Android của Google, Windows của Microsoft, hoặc thậm chí cả TV của Samsung.
Wikileaks gây ra nhiều tranh cãi khi xuất hiện lần đầu tiên trên mạng vào tháng 12/2006 và hiện vẫn gây nhiều ý kiến chia rẽ. Một số người coi đây là tương lai của báo chí điều tra. Một số khác lại coi đây là hiểm họa.
Đại diện quân đội Mỹ cho biết, việc ấn hành các tài liệu nhạy cảm không được phép của Bộ Quốc phòng trên Wikileaks sẽ cung cấp cho các cơ quan tình báo nước ngoài những thông tin mà họ có thể sử dụng để gây hại cho quân đội và các lợi ích của Bộ Quốc phòng.
Kể từ lần đầu xuất hiện , Wikileaks đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức về pháp lý, muốn họ phải bị đưa ra khỏi mạng.