Thực hư Nga giữ vai trò trung tâm giúp Syria che giấu sử dụng vũ khí hóa học?

Hôm 28/11, đại diện của Mỹ tại OPCW cáo buộc Nga giữ vai trò trung tâm che giấu hoạt động sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Reuters đưa tin, tuyên bố từ đại diện của Mỹ tại Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW), ông Kenneth Ward trong cuộc họp thường niên tại The Hague, Hà Lan nhấn mạnh Nga đã giúp Syria che giấu việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến bằng cách phá hoại công việc của OPCW nhằm xác định trách nhiệm của những lực lượng liên quan.

Mỹ tố Ngagiữ vai trò trung tâm giúp Syria che giấu sử dụng vũ khí hóa học. (Ảnh: AP)

Trong những tháng qua, Nga đã nhắc tới tới thông tin được hai cựu nhân viên OPCW tiết lộ về một tài liệu và một email được xem là bằng chứng OPCW làm giả mạo kết luận bản báo cáo vào ngày 1/3 rằng khí độc clo đã được sử dụng trong vụ tấn công vào khu vực nằm gần thủ đô Damascus hồi năm 2018. Theo đó, hơn 40 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào Douma, một thị trấn ở ngoại ô thủ đô Damscus và là nơi phe phiến quân Syria kiểm soát, vào ngày 7/4/2018.

Chỉ sau một tuần xảy ra vụ tấn công trên, Mỹ, Anh và Pháp đã cho triển khai phóng loạt tên lửa vào các mục tiêu của quân đội Syria. Đây được xem là cuộc tấn công có quy mô lớn nhất nhằm vào chính quyền Damascus được phương Tây thực hiện trong 8 năm xảy ra nội chiến ở Syria.

Tuy nhiên, Nga và Syria phủ nhận thông tin từng xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Douma đồng thời khẳng định đây là vụ tấn công được dàn dựng bằng cách sử dụng các thi thể được mang đến từ nơi khác. Ngoài ra, theo Moscow và Damascus, bản báo cáo của OPCW về vụ tấn công ở Douma đã bị làm giả để bao biện cho hành động phương Tây tấn công vào các mục tiêu của chính phủ Syria.

OPCW trở thành “chiến trường ngoại giao” về Syria sau khi vào năm 2017, Nga phủ quyết nghị quyết gia hạn ủy quyền đối với Cơ chế điều tra chung UN-OPCW (JIM). JIM từng đưa ra kết luận trong một loạt báo cáo rằng, quân đội Syriađã sử dụng chất độc thần kinh sarin và khí clo để làm vũ khí tấn công.

Trong khi đó, OPCW cũng đã cho thành lập một tổ chức riêng có tên Nhóm điều tra và nhận dạng (IIT) vào tháng 6/2018, nhằm tìm ra thủ phạm chịu trách nhiệm cho vụ tấn công ở Douma và một số vụ việc khác.

Đại sứ Nga tại OPCW là ông Alexander Shulgin từng nhiều lần lên tiếng phản đối việc thành lập IIT khi cho rằng đây là hành động bất hợp pháp và tổ chức này đã bị chính trị hóa. Hôm 28/11, đại diện của Syria tại OPCW cũng khẳng định sẽ không hợp tác với IIT trong các cuộc điều tra.

Theo ông Ward, Ngavà Syria đã tìm cách che giấu hoạt động sử dụng các loại vũ khí hóa học ở Syria bằng cách phá hoại công việc của OPCW.

“Thật không hay, Nga lại đóng vai trò trung tâm trong việc che giấu. Đáng nhẽ Nga và Syria nên cùng ngồi với chúng ta ở đây, nhưng họ lại tách ra. Họ vẫn tiếp tục che giấu các loại vũ khí hóa học”, ông Ward nói.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Thực hư Nga giữ vai trò trung tâm giúp Syria che giấu sử dụng vũ khí hóa học vũ khí hóa học chất độc thần kinh sarin khí clo tấn công hóa học ở syria căng thẳng ở syria Douma vũ khí hóa học nội chiến syria Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học OPCW

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !