Thực hư Nga cho phép Israel vô tư không kích các mục tiêu Iran ở Syria?

Hãng tin NZIV của Israel cho hay, các đợt không kích bằng tên lửa của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô thủ đô Damascus của Syria hồi tuần qua là một phần trong thỏa thuận giữa Nga - Israel.

Theo hãng tin NZIV của Israel, các đợt không kích của Israel vào khu vực ngoại ô thủ đô Damascus của Syria vào đêm ngày 19/11 và rạng sáng ngày 20/11 không làm Nga ngạc nhiên. Nguyên nhân, đây là một phần trong thỏa thuận giữa Moscow và Tel Aviv liên quan tới việc Israel được quyền tấn công vào các mục tiêu của quân đội Iran hoạt động trên lãnh thổ Syria.

Nga bị nghi cho phép Israel tấn công các mục tiêu Iran hoạt động ở Syria. (Ảnh minh họa)

“Hoạt động điều phối giữa Nga và Israel dựa trên lợi ích của đôi bên. Nói cách khác, lợi ích của Israel là chiến đấu chống lại việc Iran củng cố lực lượng trên lãnh thổ Syria. Thậm chí, các đợt tấn công của Israel chống lại lực lượng Iran ở Syria còn phục vụ lợi ích của Nga nhằm giảm bớt tầm ảnh hưởng của Iran ở Syria cũng như đe dọa tới khả năng kiểm soát của Nga ở Syria trong tương lai. Do đó, Nga và Israel cùng chung lợi ích là tránh những rắc rối cho hai bên”, NZIV cho hay.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, việc vắng bóng các hệ thống phòng không S-300 của Nga mới là lý do khiến dàn chiến đấu cơ Israel thản nhiên tấn công Syria. Dù trên thực tế, an ninh của lực lượng quân đội Nga ở Syriacũng đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Về phần mình, Moscow đã lên tiếng chỉ trích cuộc không kích của Israel nhằm vào lãnh thổ Syria là hành động khiêu khích.

Cụ thể, trong tuyên bố hôm 20/11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết các cuộc tấn công của Israel xuống lãnh thổ Syria là vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ và chỉ khiến căng thẳng trong khu vực leo thang hơn nữa.

“Trong lúc này, hành động của Israel chỉ làm căng thẳng và nguy cơ xảy ra xung đột quanh Syria gia tăng đồng thời đi ngược lại những nỗ lực nhằm bình thường hóa tình hình và đạt được sự ổn định tại Syriacũng như tìm kiếm một giải pháp chính trị cho quốc gia này”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh. 

Trước đó, Israel đã cho tiến hành các đợt tấn công liên tiếp quy mô lớn nhằm vào phía nam và tây nam thủ đô Damascus của Syria vào đêm ngày 19/11 và rạng sáng ngày 20/11.

Một nguồn tin chia sẻ với hãng tin AMN rằng, trong số những mục tiêu bị không quân Israel tấn công có cả một kho chứa vũ khí phòng không của quân đội Syria.

Theo nguồn tin trên, không quân Israel đã cho phóng hai quả tên lửa vào kho chứa vũ khí phòng không của quân đội Syria nằm ở thị trấn Kesweh. Hậu quả, cả kho chứa vũ khí nổ tung và phát ra tiếng nổ lớn có thể nghe thấy ở trung tâm thủ đô Damascus.

Ngoài kho chứa vũ khí trên, không quân Israel còn tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự khác của quân đội Syria nằm gần khu vực Beit Saber ở phía nam Damascus.

Một nguồn tin khác từ quân đội Syria cho biết thêm, không quân Israel đã cho phóng tổng cộng 18 tên lửa không đối đất vào phía nam và tây nam thủ đô Damascus. Trong đó, 11 tên lửa của Israel đã đánh trúng mục tiêu nằm trên lãnh thổ Syria.

Cũng theo nguồn tin trên, không quân Israel triển khai đợt tấn công ồ ạt nhằm vào Syria trong đêm ngày 19/11 từ khu vực biên giới phía nam của Lebanon và gần thị trấn Marjeyoun.

Mới đây, hôm 23/11, tài khoản Twitter có tên Within Syria Blog cho biết, vụ không kích của Israel gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống phòng không của Syria xung quanh thủ đô Damascus. Theo đó, Israel đã phá hủy 6 tổ hợp phòng không của quân đội Syria bao gồm một hệ thống pháo phòng không tự hành ZSU-23-5 Shilka.

Ngoài ra, trang tin Avia.pro cho rằng đòn tấn công nhằm vào các hệ thống phòng không của Syria còn có sự tham gia của hải quân Israel bằng việc phóng loạt tên lửa hành trình.

“Một số nguồn tin cho hay, cuộc tấn công vào ban đêm được các chiến đấu cơ Israel cùng tên lửa hành trình Delilah tiến hành đã phá hủy 6 hệ thống phòng không của Syria bao gồm một tổ hợp được cho là Pantsir-S. Thậm chí, tên lửa hành trình của Israel còn phá hủy một pháo phòng không Shilka”, Avia.pro đưa tin.

Cũng theo Within Syria Blog, những báo cáo liên quan tới thương vong của quân đội Iran và các tay súng Hezbollah sau trận không kích của Israel là không đúng. Và hai lực lượng này không hề bị mất mát nhân sự sau đợt tấn công của Israel.

Một nguồn tin từ quân đội Syria cũng xác nhận, họ không nhận được bất cứ thông tin nào liên quan tới thương vong của các lực lượng quân sự nước ngoài ở Syria sau trận không kích của Israel vào khu vực phía nam Damascus.


Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Thực hư Nga cho phép Israel vô tư không kích các mục tiêu Iran ở Syria israel tấn công syria hệ thống phòng không syria quân đội nga ở syria căng thẳng ở syria hệ thống phòng không S-300 tổ hợp phòng không Pantsir-S pháo phòng không Shilka tên lửa hành trình

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !