Thừa nhận không có bằng chứng, Ngoại trưởng Anh vẫn tố Nga can thiệp nội bộ EU
“Chúng tôi không có bằng chứng rằng Nga trực tiếp tiến hành các hoạt động nhằm gây tổn hại đến quá trình bầu cử dân chủ của chúng ta”, ông Johnson phát biểu trên truyền hình. “Nhưng chúng tôi có nhiều bằng chứng cho thấy Nga có đủ khả năng làm được điều đó”. Ông còn nói thêm rằng Nga “sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào”.
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. |
Điều đáng nói là ông Johnson đưa ra những phát ngôn trên chỉ vài tuần trước khi ông sẽ có chuyến thăm đến Nga và trực tiếp gặp Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Đây là chuyến thăm tới Moscow đầu tiên của một Ngoại trưởng Anh trong vòng 5 năm trở lại đây.
Khi được hỏi về cách đối phó Nga của Anh, ông nói rằng Anh cần phải có “phương án hai chiều” đối với Nga. “Như Thủ tướng Anh đã nói, chúng ta vừa phải đối đầu nhưng cũng phải cẩn thận với những gì có thể xảy ra”, ông nói.
Mặc dù liên tục khẳng định rằng Nga đã can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước khác, ví dụ như tấn công mạng vào đài truyền hình Pháp và can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, song ông Johnson hoàn toàn không đưa ra được bất kỳ bằng chứng xác thực nào.
Ông Johnson cũng ám chỉ rằng Nga cũng có liên quan đến vụ việc một nhóm các phần tử chủ nghĩa dân tộc cực đoan người Serbia có âm mưu tiến hành vụ tấn công có vũ trang vào ngày cuộc bầu cử quốc hội ở Montenegro được tổ chức.
Báo Telegraph (Anh) cũng đưa tin rằng nhóm này được các quan chức tình báo Nga chỉ đạo và trước đó đã từng có ý định tổ chức một cuộc đảo chính nhằm vào Thủ tướng Montenegro Milo Djukanovic.
Tuy nhiên, thông tin mà báo này đưa ra được dựa trên các nguồn tin không rõ danh tính và Công tố trưởng Phụ trách Các Vụ án Có tổ chức của Montenegro Milivoje Katnic xác nhận rằng mặc dù “phần tử cực đoan từ Nga” đã tham gia vào âm mưu này, song “không có bằng chứng nào cho thấy chính phủ Nga có liên quan đến vụ việc”.
Trong khi đó, đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko đã bày tỏ hi vọng rằng chuyến thăm của ông Johnson sẽ giúp khôi phục đối thoại giữa hai nước trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
Ông Yakovenko thừa nhận rằng chuyến thăm này diễn ra vào thời điểm “quan hệ song phương giữa Nga và Anh xấu nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh”, ông hi vọng rằng “chuyến thăm này cho thấy thiện chí khôi phục đàm phán chính trị của nước Anh”.
Đại sứ Nga cũng khẳng định rằng Nga không cần Anh “thể hiện tình bạn thắm thiết mà chỉ cần một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau”.
Ông cũng khẳng định rằng “Nga không phải là hiểm họa đối với bất kỳ quốc gia nào cả, trong đó có các nước vùng Baltic” và không có ý định tác động đến quá trình bầu cử tại bất kỳ nước khác. “Việc Nga có thể can thiệp vào vấn đề nội bộ của các nước phương Tây là một tuyên bố lố bịch”, ông nói.
Đại sứ Nga cũng chỉ trích những phát ngôn mới nhất của ông Johnson và nói rằng quan điểm bài Nga tại Anh “cần phải được giảm nhẹ và nếu có bằng chứng nào chứng minh những cáo buộc nhằm vào Nga, họ phải công bố công khai”.