Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ hứa đáp trả mạnh tay đối với Hà Lan
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim |
Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, hôm 12/3 Thủ tướng Binali Yildirim đã hứa sẽ đưa ra các biện pháp vô cùng cứng rắn để đáp trả hành động của các cơ quan chức năng Hà Lan liên quan đến việc không cho phép Bộ trưởng Bộ Gia đình và Chính sách xã hội Fatma Betul Sayan Kaya được vào Tổng Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Rotterdam.
Thủ tướng cho biết: "Việc gây sức ép lên Thổ Nhĩ Kỳ và ngài Bộ trưởng, một người có quyền được miễn trừ ngoại giao, là một hành động không thể chấp nhận được".
Ông Yildirim gọi sự cố ở Rotterdam là"vụ bê bối ngoại giao lớn". Đồng thời, ông cũng lưu ý, dù phía Ankara bỏ ra rất nhiều nỗ lực ngoại giao song vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Ngài Thủ tướng nhấn mạnh: "Những người bạn từ châu Âu vốn thích tận dụng mọi cơ hội để nói về dân chủ và tự do ngôn luận, cuối cùng đã tự mình thể hiện sự thiếu tôn trọng quyền con người".
Thủ tướng cũng kêu gọi người dân Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Hà Lan giữ bình tĩnh. Theo ông, câu trả lời tốt nhất cho các biện pháp của chính quyền Hà Lan, được ông Yıldırım gọi là "những kẻ phát xít", sẽ là một cuộc trưng cầu tổ chức vào ngày 16/4 tới.
Những tranh cãi ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan nổ ra liên quan đến việc các nhà chức trách Hà Lan đã không cho phép máy bay của Bộ trưởng hạ cánh xuống lãnh thổ nước này. Bộ trưởng lúc ấy đang thực hiện chuyến bay để tham dự một cuộc họp với cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Rotterdam.
Sau đó, Fatma Betul Sayan Kaya phải đi từ Đức đến Rotterdam bằng đường bộ. Khi bà đến thành phố này, xe cảnh sát đã chặn đường từ Tổng Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó chính phủ của Hà Lan đã tuyên bố bà là "người ngoại quốc không được hoan nghênh" và dự định trục xuất bà khỏi nước.
Các chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị hoạt động vận động người dân nước này sinh sống tại Hà Lan trước cuộc trưng cầu về kế hoạch cải cách hiến pháp theo đề xuất của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.