Thủ tướng Thái Lan suýt từ chức vì mệt mỏi?

Các nguồn tin cho hay trước các cuộc biểu tình chống chính phủ hôm 12/12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra suýt từ chức nhưng đã thay đổi quyết định vào phút chót.

Tờ The Nation (Thái Lan) dẫn lời nguồn tin này cho hay trong một cuộc nói chuyện điện thoại với Tổng tư lệnh quân đội Prayuth Chan-ocha hôm 12/12, bà Yingluck đã nói với ông này rằng bà quá mệt mỏi vì căng thẳng chính trị và muốn ông đưa ra lời khuyên.

Thủ tướng Thái Lan suýt từ chức vì mệt mỏi? - ảnh 1

Có nguồn tin cho hay Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra suýt ra quyết định từ chức.

Ông Prayuth không đưa ra đề xuất gì và nói rằng bà có quyền ra bất kỳ quyết định gì và nếu có điều gì không may xảy ra, bà Yingluck sẽ là người chịu trách nhiệm. 

Bà Yingluck nói với ông Prayuth rằng bà sẽ đưa ra câu trả lời vào 4 giờ chiều hôm 12/1. Nguồn tin trên cho hay mọi người đã nghĩ rằng nữ Thủ tướng Thái Lan sẽ tuyên bố từ chức.

Sau đó, bà Yingluck đã triệu tập một cuộc họp với các lãnh đạo Đảng Pheu Thai và gọi cho ông Thaksin, anh trai bà đồng thời là cựu thủ tướng bị phế truất năm 2006. Các nguồn tin cho hay ông Thaksin nói rằng theo Hiến pháp bà không được từ chức. 

Ông Thaksin cảnh báo rằng nếu bà từ chức, người biểu tình có thể sẽ yêu cầu tòa án ra phán quyết rằng bà đã vi phạm điều 157 thuộc Bộ luật Hình sự về các hình phạt đối với những quan chức không thực hiện nhiệm vụ của mình. Theo ông, bà Yingluck có thể sẽ đối mặt với án tù.

Trong khi đó, Tổng tư lệnh quân đội Prayuth ra lệnh cho các phụ tá ngăn chặn tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình chống chính phủ. 

Quân đội Thái Lan đã điều động các binh sĩ tới bảo vệ nhiều tòa nhà của chính phủ như Văn phòng Thủ tướng và Văn phòng chính phủ cũng như các khu vực diễn ra biểu tình. 

Lê Dung

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !