Thủ tướng Nhật có ý định đến Triều Tiên
AFP cho rằng, nếu ông Abe tới Triều Tiên, thì chắc chắn sẽ gây ra những tranh cãi, đặc biệt là từ Seoul và Washington vì Mỹ và Hàn Quốc đang muốn cô lập để ép Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình hạt nhân.
![]() |
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sắp tới Triều Tiên? |
Tokyo và Bình Nhưỡng không có quan hệ ngoại giao chính thức, một phần cũng là vì vụ việc diễn ra trong những năm 1970 và 1980 này khi 13 công nhân Nhật Bản bị mật vụ Triều Tiên bắt cóc.
Hôm 29/5, sau ba ngày đàm phán tại Thụy Điển, hai phái đoàn Nhật Bản và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận về việc mở lại hồ sơ vụ bắt cóc trên. Đổi lại, Tokyo sẽ nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.
AFP dẫn lời phát biểu của Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida trước ủy ban quốc hội cho hay: "Chúng tôi phải liên tục suy nghĩ về việc thế nào là phản ứng hiệu quả nhất và phương pháp nào sẽ mang lại kết quả. Do đó, chúng tôi đang xem xét về việc (ông Abe ) sẽ tới Triều Tiên”. Tuy nhiên, ông cho biết việc ông Abe sẽ tới Triều Tiên mới đang được thảo luận và vẫn chưa được quyết định.
Ông Kishida lưu ý rằng chính phủ cần hành động nhanh chóng vì gia đình của các nạn nhân bị bắt cóc đang ngày càng già đi.
Cuối tuần qua, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, cho biết, Nhật Bản sẽ cử một phái bộ đến Triều Tiên để tham gia vào quá trình điều tra.
Vào năm 2002, Triều Tiên thừa nhận rằng các mật vụ nước này đã bắt cóc 13 công dân Nhật Bản để huấn luyện làm gián điệp. Bình Nhưỡng trả về 5 người và cho biết 8 người còn lại đã bị chết, nhưng không đưa ra bằng chứng. Vụ việc đã gây náo động tại Nhật Bản và nó cũng trở thành một ‘bức tường chắn’ đáng kể trong mối quan hệ giữa Nhật Bản và Triều Tiên.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ thông tấn xã AFP. AFP là trung tâm tiếng Pháp lớn nhất và thông tấn xã lớn thứ ba trên thế giới sau AP và Reuters. Hiện AFP có văn phòng đại diện tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.