Thủ tướng Nhật cảnh cáo tàu ngầm nước ngoài tiến gần Okinawa
Theo hãng tin AFP, ông Abe đưa ra lời cảnh cáo trên sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã phát hiện ra một tàu ngầm ở vùng biển giáp ranh – vùng biển rộng 12 hải lý bên ngoài lãnh hải – gần một hòn đảo thuộc quần đảo Okinawa của Nhật Bản và chiều ngày 12/5 và sáng ngày 13/5.
![]() |
| Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. |
Chính phủ Nhật Bản không xác nhận thông tin của truyền thông rằng đó là một tàu ngầm Trung Quốc.
“Đây là những hành động nghiêm trọng. Nếu các tàu ngầm xuất hiện trong lãnh hải của chúng ta mà không nổi lên mặt nước, chúng ta sẽ phải thực thi các biện pháp an ninh hàng hải”, ông Abe nói.
Thủ tướng Nhật không nói rõ hơn về “hành động an ninh hàng hải” đó sẽ là gì nhưng có vẻ như ý của ông là Bộ trưởng Quốc phòng sẽ ra chỉ thị hành động cho Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
Trong vụ việc diễn ra ngày 13/5, chiếc tàu ngầm nói trên bị phát hiện ở vùng biển sát lãnh hải quanh hòn đảo Kume nhưng vẫn chưa vi phạm luật pháp quốc tế.
Theo các qui định quốc tế, tàu thuyền có thể đi lại tự do ở vùng biển giáp ranh miễn là với mục đích hòa bình. Các tàu ngầm phải nổi lên mặt nước và giương cờ nếu muốn đi vào vùng lãnh hải.
Vụ tàu ngầm nước ngoài bị Nhật Bản phát hiện diễn ra trong lúc 3 tàu chính phủ Trung Quốc xuất hiện nửa ngày ở vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Trung Quốc được cho là đang thúc đẩy năng lực hải quân ở Thái Bình Dương và bị các nước láng giềng chỉ trích vì có lập trường ngày càng hiếu chiến đặc biệt là trong các cuộc tranh chấp chủ quyền hàng hải.
