Thủ tướng Nhật: Cần phải mạnh tay với hải giám Trung Quốc
Trước đó, Thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki cũng đã triệu hồi đại sứ Trung Quốc ở nước này đến để phản đối hành động “xâm nhập” vào vùng biển quanh Senkaku/Điếu Ngư của 4 tàu hải giám Trung Quốc.
![]() |
Tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. |
“Tôi muốn ông đáp trả mạnh mẽ”, hãng tin Kyodo dẫn lời ông Abe chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera.
Hôm 7/1, các tàu hải giám Trung Quốc đã tiến vào vùng biển này vào ban trưa và rời đi vào sáng hôm nay.
Cục Hải dương Trung Quốc cũng đã lên tiếng xác nhận rằng 4 tàu hải giám Trung Quốc đã đi tuần tra ở vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Trung Quốc vẫn thường khẳng định rằng các tàu hải giám tuần tra trong vùng biển của Trung Quốc và một quan chức Trung Quốc còn buộc tội Nhật Bản “xâm phạm” lãnh hải nước này.
“Nhật Bản đã tiếp tục phớt lờ những lời cảnh cáo của chúng tôi rằng tàu và máy bay của họ đã xâm phạm chủ quyền của chúng tôi”, Chính trị ủy viên Sun Shuxian của quân đoàn trinh sát hải quân Trung Quốc nói.
“Hành động này có thể sẽ khiến tình hình của vùng biển leo thang căng thẳng hơn và khiến Trung Quốc sẽ phải nâng cao chú ý và cảnh giác”, ông này cảnh báo.
Mối quan hệ Nhật – Trung trở nên căng thẳng sau khi chính phủ Nhật Bản mua lại 3 trong số 5 hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9.
Trong những tuần vừa qua, Bộ Quốc phòng Nhật đã điều chiến đấu cơ F-15 để ngăn chặn máy bay hải giám Trung Quốc tiếp cận không phận quanh quần đảo này.
Ông Shinzo Abe, một nhân vật có tư tưởng “Diều hâu” trong đảng Dân chủ tự do (LDP) đã dẫn dắt đảng này tới thắng lợi vang dội trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, đã “thề” sẽ có lập trường cứng rắn trong cuộc tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.