Thủ tướng Nhật Bản: "Hàn Quốc là quốc gia khờ dại"

Cư dân mạng Hàn Quốc sôi sục sau khi một tạp chí của Đảng Bảo thủ Nhật Bản trích lời của Thủ tướng Shinzo Abe khi gọi Hàn Quốc là một "quốc gia khờ dại" và gọi Trung Quốc là "lố bịch".
Thủ tướng Nhật Bản:
Thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe

Lâu nay, mối quan hệ giữa Nhật Bản với Hàn Quốc và Trung Quốc gặp không ít sóng gió sau những bất đồng liên quan tới lịch sử quân sự của Tokyo cũng như những tranh chấp lãnh thổ quanh các quần đảo trên Biển Hoa Đông.

Theo tạp chí của Nhật Bản, mặc dù gọi Trung Quốc là "lố bịch", Thủ tướng Abe cho rằng ít nhất Tokyo vẫn có thể hợp tác với Bắc Kinh theo con đường ngoại giao như với các quốc gia láng giềng khác tại khu vực Đông Á.

Mới đây, Tổng thống Hàn Quốc - Park Geun-hye khẳng định việc tham gia một cuộc họp thượng đỉnh với Nhật Bản là "không thể" do những bất đồng quan điểm về tội ác chiến tranh giữa hai quốc gia.

Seoul đã yêu cầu Tokyo đưa ra lời xin lỗi chính thức về những tội ác trong cuộc chiến kéo dài từ năm 1910 – 1945, đặc biệt là với những phụ nữ Hàn Quốc bị biến thành nô lệ tình dục trong thời chiến.

Đáp lại, nhiều nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng đưa ra những ý kiến trái chiều cho yêu cầu trên. Tuy nhiên, Tokyo luôn giữ lập trường cho rằng không cần phải bồi thường thêm bởi hiệp ước năm 1965 với mục đích bình thường hóa quan hệ giữa hai nước đã bao gồm toàn bộ phí tổn mà phía Nhật Bản phải chi trả.

Ngoài những bất đồng xung quanh vấn đề lịch sử, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang tranh luận xung quanh vấn đề chủ quyền lãnh thổ quần đảo Takeshima/Dokdo hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của Seoul. 

Bên cạnh đó, cuộc chiến chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang nóng hơn bao giờ hết sau khi Tokyo tiến hành quốc hữu hóa một số hòn đảo thuộc quần đảo trên hồi tháng 9/2012.

Hiện cả ba nước chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về bài báo được đăng trên tạp chí của Nhật Bản.

Minh Thu

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !