Thủ tướng Nga tiết lộ kế hoạch tham vọng cho Crimea
“Không một công dân nào ở Crimea hay Sevastopol mất đi cái gì sau khi sát nhập với nước Nga. Điều đó sẽ chỉ có lợi hơn mà thôi”, hãng tin Ria Novosti dẫn lời ông Medvedev.
![]() |
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. |
“Đây là điều mà người dân đang mong đợi – cần tạo ra các điều kiện cho một cuộc sống yên bình và đáng sống, niềm tin tưởng vào tương lai và cảm giác rằng họ là một phần của một quốc gia hùng mạnh”, Thủ tướng Nga nói thêm.
“Chúng ta có nghĩa vụ phải đáp ứng những mong muốn này”, ông tuyên bố.
Ông Medvedev đề xuất một chương trình phát triển nhằm cải thiện đời sống của người dân Crimea. Nội dung của chương trình rất đa dạng, từ vấn đề chăm sóc sức khỏe cho tới hệ thống giáo dục và thúc đẩy nền kinh tế yếu ớt của bán đảo này.
Ông Medvedev cho hay chính quyền Nga sẽ tạo ra một bộ về các vấn đề Crimea để giám sát chương trình này và cơ quan này sẽ do ông Oleg Savelyev, một quan chức thuộc Bộ phát triển kinh tế Nga, lãnh đạo.
Nga quyết định xây dựng Crimea là đặc khu kinh tế với các mức thuế ưu đãi giúp thu hút các nhà đầu tư.
Thủ tướng Nga cũng kêu gọi mở các chi nhánh ngân hàng Nga trên bán đảo này và cho biết các người dân có thể thực hiện các khoản vay bằng tiền Rúp.
Ngoài các vấn đề phát triển, ông Medvedev cũng tập trung vào các vấn đề xã hội và cho hay tiền lương hưu ở Crimea sẽ được nâng dần để đạt mặt bằng chung cả nước.
Tuần trước, ông Medvedev cho biết các công ty Nga sẽ tăng gấp đôi sản lượng khí tự nhiên ở Crimea trong vài năm tới để giúp hòn đảo này độc lập về năng lượng. Cho tới nay, Crimea vẫn lệ thuộc vào các cơ quan năng lượng Ukraine.
Hôm qua, Thủ tướng Medvedev kêu gọi các quan chức Nga nghỉ hè ở Crimea nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch ở bán đảo này. Trước đây dưới thời Liên Xô, Crimea từng là địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng.
“Tôi tin chắc rằng các công dân của chúng ta sẽ lại được nhìn thấy biển sạch đẹp, thiên nhiên độc đáo và tất nhiên, cả lòng hiếu khách của người dân Crimea nữa”, ông nói thêm.