Thủ tướng Nga thảo luận gì với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc?

Ngày 16/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn cấp cao Chính phủ nước ta đã tới sân bay Vnukovo 2, Thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ đối thoại ASEAN – Nga.
Thủ tướng Nga thảo luận gì với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc? - ảnh 1

Thủ tướng Việt Nam Nguyên Xuân Phúc và Thủ tưởng Nga Medvedev

RIA Novosti dẫn thông báo từ Nội các chính phủ Nga cho hay, Thủ tướng nước này Dmitry Medvedev có cuộc gặp với người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào hôm thứ Hai (ngày 16/5) tại Moscow thảo luận về Hiệp định Thương mại Tự do được ký kết giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) vào năm ngoái, cũng như các dự án trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, dầu khí và tổ hợp công – nông nghiệp.

“Từ ngày 16/5 đến 19/5/2016 Thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang thăm chính thức LB Nga. Dự kiến trong chuyến thăm này Thủ tướng Việt Nam sẽ có các cuộc đàm phán theo định dạng nhỏ và mở rộng với Thủ tướng Nga Medvedev cũng như gặp gỡ với lãnh đạo Thượng Viện và Hạ Viện Nga”, tuyên bố viết.

Trong chuyến thăm này, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham gia vào Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN được tổ chức tại Sochi. Chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh lần này bao gồm nội dung tiến hành các cuộc tham vấn giữa đối tác trong EAEU và các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) cũng như ASEAN về việc thiết lập quan hệ đối tác kinh tế chiến lược giữa các bên.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nga – ASEAN, Thủ tướng Việt Nam sẽ diện kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chuyến thăm Nga của ông Nguyễn Xuân Phúc lần này là chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi ông được bầu vào chức vụ Thủ tướng chính phủ Việt Nam hồi tháng Tư năm nay.

Thương mại tự do

Hiệp định về việc thành lập khu vực Thương mại Tự do được ký kết vào tháng 5/2015. Vào đầu tháng Năm năm nay, Tổng thống Nga đã ký một đạo luật phê chuẩn 2 nghị định thư liên quan tới FTA. Trước đó có khoảng hơn 40 quốc gia và các tổ chức quốc tế khác nhau, trong đó có Trung Quốc, Thái Lan, Ai Cập và  Ấn Độ đã bày tỏ mong muốn thành lập một khu vực Thương mại Tự do với EAEU.

Liên minh kinh tế Á – Âu được thành lập trên cơ sở Liên minh Thuế quan và Không gian kinh tế thống nhất Á – Âu, bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2015. Thành viên EAEU gồm các quốc gia Armenia, Belarus, Kazakhstan, Nga và Kyrgyzstan. Tới ngày 29/5/2015, Hiệp định Thương mại Tự do được ký kết giữa EAEU và Việt Nam (gọi tắt là VN-EAEU FTA) .

Đây là thỏa thuận đầu tiên mà Liên minh này ký kết với quốc gia khác. FTA được tạo ra nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại và kinh tế, thu hút đầu tư bổ sung vào nhóm 5 nước thuộc Liên minh, đồng thời cải thiện các điều kiện để đưa hàng hóa, dịch vụ xâm nhập thị trường Việt Nam.

Trước đó Thủ tướng Medvedev cho rằng VN-EAEU FTA cần phải loại bỏ những rào cản giữa các quốc gia và thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Nga và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nghĩa vụ của các quốc gia trên cơ sở Hiệp định này là tạo điều kiện cho các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ (thuộc các quốc gia tham gia Hiệp định) tiếp cận với thị trường của mình trong khuôn khổ quan hệ thương mại song phương.

Hiệp định hướng tới việc giảm thuế nhập khẩu, nghĩa vụ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử và mua sắm công cũng như tạo ra những nguyên tắc chung nhằm bảo vệ sự cạnh tranh.

Hiệp định còn đề cập tới những cam kết về tự do hóa thương mại dịch vụ, thực hiện đầu tư và điều động nhân lực, nhưng nội dung này ban đầu chỉ áp dụng trong mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam.

Hợp tác

“Trong các cuộc đàm phán sắp tới tại Moscow, Thủ tướng Dmitry Medvedev và người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ thảo luận các khía cạnh trọng điểm trong mối quan hệ song phương với trọng tâm là thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại. Các vấn đề liên quan tới việc thực hiện các dự án hợp tác lớn trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, dầu khí, công – nông nghiệp, khoa học – kỹ thuật và một số lĩnh vực khác cũng sẽ được đề cập trong các cuộc gặp gỡ” – trích thông báo từ Nội các chính phủ Nga.

Hai bên dự kiến sẽ ký một số thỏa thuận hợp tác song phương sau khi đàm phán kết thúc.

Vào tháng Tư năm ngoái trong chuyến thăm Việt Nam, ông Medvedev cho biết Nga dự định sớm ký kết Hiệp định khung về việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam và thành lập Trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân chung.

Tháng 5/2015 hai bên tiếp tục ký một văn bản sửa đổi thỏa thuận liên quan đến Vietsovpetro (một doanh nghiệp liên doanh giữa Tập đoàn Zarubezhneft của Nga và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam). Việc sửa đổi thỏa thuận phát sinh liên quan tới sự biến động về giá dầu (trên thị trường Thế giới).

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Ria Novosti.

Đức Dũng (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !