Thủ tướng Nga: Nhờ lệnh trừng phạt mà Nga xích lại gần châu Á
Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) sẽ diễn ra tại Brussels từ ngày 25 – 26/6 tới. Theo kế hoạch, EU sẽ quyết định nên hay không kéo dài lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Nga khi mà hiệu lực thi hành sẽ hết hạn vào tháng Bảy. Phương Tây đã liên tiếp áp đặt lệnh trừng phạt với Nga sau khi Moscow quyết định sáp nhập bán đảo Crimea thuộc Ukraine hồi tháng Ba năm ngoái và cáo buộc Moscow can thiệp vào chuyện nội bộ của láng giềng Ukraine.
“Rõ ràng trong lĩnh vực kinh tế, những lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đã khuyến khích Moscow chủ động hợp tác với các nước châu Á. Tôi phải cảm ơn những quốc gia đã đồng ý hợp tác với Nga”, RT dẫn lời Thủ tướng Medvedev chia sẻ trước giới báo chí hôm 11/6.
![]() |
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. |
Ông Medvedev nhấn mạnh đây càng là lúc Nga nên thúc đẩy quan hệ với khu vực châu Á khi mà phương Tây đưa ra lệnh cấm vận và đẩy các công ty của Nga vào cảnh phá sản.
Cũng theo Thủ tướng Nga, lựa chọn đối tác thương mại của Nga dựa trên những lợi ích quốc gia. Song những thị trường kinh tế ở châu Á – Thái Bình Dương và khối BRICS thực sự đóng vai trò vô cùng quan trọng.
“60% GDP của thế giới nằm tại đây. Tăng trưởng toàn cầu chủ yếu diễn ra ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và tại các nước nằm trong khối BRICS. Do đó, đây là cơ hội để Nga đặt nền tảng quan hệ với các đối tác thuộc khối Liên minh Kinh tế Á – Âu và khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, Thủ tướng Medvedev cũng khẳng định Nga không đóng cửa quan hệ với châu Âu.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.