Thủ tướng Nga: Moscow quan tâm đến việc tăng cường quan hệ với Bắc Kinh

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, Moscow thực sự quan tâm đến việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và chiến lược với Bắc Kinh.

“Nga thực sự quan tâm đến việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược với Trung Quốc”, RIA Novosti dẫn lời ông Mishustin nói trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc hôm nay (21/3).

Ông Mishustin nhận định, quan hệ song phương giữa 2 nước đang ở mức cao nhất và tác động đến việc hình thành chương trình nghị sự toàn cầu theo logic đa cực.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nga cũng cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì sự quan tâm to lớn mà cá nhân ông dành cho sự phát triển mối quan hệ hữu nghị và đối tác giữa hai nước. 

Thủ tướng Mishustin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm nước ngoài đầu tiên đến Nga kể từ khi tái đắc cử. “Điều này chứng tỏ bản chất đặc biệt của mối quan hệ Nga-Trung đang bước vào một kỷ nguyên mới”, ông Mishustin nói.

Đồng thời, ông Mishustin bày tỏ tin tưởng sẽ có thể thiết lập công việc chung mang tính xây dựng với tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Theo ông Mishustin, Nga và Trung Quốc đang chuẩn bị các dự án mới nhằm tăng cường đáng kể hoạt động vận tải dọc theo các tuyến đường xuyên Siberia và xuyên Á.

“Bất chấp các lệnh trừng phạt và bất ổn trên thị trường toàn cầu, hợp tác kinh tế - thương mại giữa Nga và Trung Quốc đang phát triển thành công”, Thủ tướng Mishustin nói.

Ông Mishustin nhớ lại, năm ngoái thương mại song phương đã tăng gần 1/3 và đạt 190 tỷ USD.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Mishustin, Chủ tịch Tập Cận Bình đã mời Thủ tướng Nga thăm Trung Quốc trong thời gian sớm nhất.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục duy trì các cuộc gặp thường kỳ của người đứng đầu chính phủ hai nước.

Thanh Thảo

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !