Thủ tướng Merkel kêu gọi ông Trump hợp tác với Nga về vấn đề Syria
Phát ngôn viên chính phủ Đức Stefen Seibert cho biết: “Thủ tướng Đức tin rằng sau phản ứng của Mỹ trước vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria, các bên liên quan sẽ phải nỗ lực hết sức để tiếp tục tiến trình đàm phán hòa bình dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc”.
Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump hãy hợp tác với Nga để giải quyết vấn đề Syria. |
“Cùng lúc đó, việc hợp tác với Nga đóng vai trò đặc biệt quan trọng để tiến hành quá trình chuyển giao chính trị”, ông Seibert nói thêm. Mục tiêu của những nỗ lực này là nhằm “xây dựng một đất nước Syria hòa bình và ổn định mà không có Tổng thống Bashar al-Assad”.
Ông Seibert cho biết, bên cạnh vấn đề Syria, bà Merkel và ông Trump cũng thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trước đó, văn phòng báo chí của Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Mỹ cũng đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Anh Theresa May và đồng ý với ông Trump rằng “ông Assad phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm”.
Cùng lúc đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nhất trí rằng một ủy ban quốc tế phải được thành lập để điều tra vụ tấn công hóa học xảy ra tại Idlib (Syria).
“Ngoại trưởng Lavrov khẳng định hành động mà Washington đã tiến hành là dựa trên một nguyên cớ không rõ ràng và nhấn mạnh quan điểm của Moscow rằng một ủy ban quốc tế phải được thành lập để điều tra vụ tấn công hóa học tại Khan Sheikhun, tỉnh Idlib (Syria) vừa qua để làm rõ sự thật. Ngoại trưởng Cavusoglu cũng nhất trí rằng một cuộc điều tra phải được tiến hành”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Ngoại trưởng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh cuộc xung đột ở Syria không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự. “Hai bên đều nhất trí rằng các bên liên quan đến cuộc xung đột phải hợp tác để hạn chế tình trạng bạo lực và quá trình đàm phán có thể được tiến hành thuận lợi dựa trên các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, Bộ Ngoại giao Nga kết luận.
Vào đêm ngày 6/4, quân đội Mỹ đã phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân của quân đội Syria. Động thái này nhằm đáp trả vụ tấn công hóa học diễn ra tại tình Idlib ngày 4/4, và Mỹ khẳng định các máy bay từ căn cứ này đã tiến hành vụ tấn công trên.
Damascus đã bác bỏ những cáo buộc trên, trong khi đó Moscow khẳng định quân đội Syria không có vũ khí hóa học bởi Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã xác nhận rằng số vũ khí hóa học của Syria đều đã bị tiêu hủy. Bộ Ngoại giao Nga cũng nói thêm rằng vào ngày 4/4, Không quân Syria đã không kích một cơ sở của quân khủng bố được dùng để chế tạo vũ khí hóa học.