Thủ tướng Merkel ‘hối thúc’ hoàn thành gấp Nord Stream 2

RIA đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây đã phát biểu ủng hộ việc hoàn thành sớm nhất dự án xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2).

Thủ tướng Merkel nói rằng, các nhà chức trách Đức sẽ hỗ trợ việc hoàn thành Nord Stream 2 mà không cần quan tâm đến các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Theo Bộ Kinh tế Đức, nước này đang rất cần khí đốt, bởi vì hoạt động sản xuất của Đức đang giảm và nhu cầu ngày càng tăng. Đức đang từ bỏ các nhà máy điện hạt nhân và than để chuyển sang sử dụng nhiên liệu xanh.

Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier nhắc lại rằng trong 40 năm việc xuất khẩu khí đốt sang Đức từ Liên Xô và sau đó là Nga chưa bao giờ là “vũ khí chính trị trong quan hệ giữa các nước”.

{keywords}
Nord Stream 2, theo quan điểm của Đức, là một dự án thương mại. (Ảnh: Global Look Press)

Được biết, gần một nửa lượng khí đốt xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) là của Nga. Do mùa đông lạnh giá của giai đoạn năm 2020-2021, nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu tăng gần 30%, và tỉ lệ lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt ở EU giảm mạnh. Sản lượng khí đốt của các nước châu Âu đang giảm hàng năm, ví dụ, sản lượng khai thác tại mỏ lớn nhất châu Âu, Gronigen ở Hà Lan, hoạt động sản xuất khí đốt sẽ kết thúc vào năm 2022.

Thủ hiến bang Sachsen, Michael Kretschmer nhấn mạnh, Nord Stream 2 sắp hoàn thành sẽ giải quyết được vấn đề xuất khẩu.

Hôm 14/5, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Nikolai Shulginov thông báo rằng châu Âu quan tâm đến việc triển khai dự án Nord Stream 2. Ông Shulginov cho biết, việc xây dựng đường ống dẫn khí đang ở giai đoạn cuối.

Theo công ty con của tập đoàn Gazprom là Nord Stream 2 AG, Nord Stream 2 đã hoàn thành 95%. Nord Stream 2 được lên kế hoạch ra mắt vào cuối năm 2019, nhưng do các lệnh trừng phạt của Mỹ dự án đã bị gián đoạn.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel nêu rõ, Nord Stream 2 là một dự án thương mại, trong khi Washington cho rằng đây có thể không chỉ là dự án kinh tế đơn thuần mà còn là công cụ chính trị, làm tăng tầm ảnh hưởng của Nga đối với châu Âu, gây nguy cơ chia rẽ châu Âu.

Bà Merkel nhiều lần khẳng định Đức không ủng hộ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty tham gia dự án Nord Stream 2. Theo bà, Đức không cho rằng sẽ bị phụ thuộc vào Nga trong việc cung cấp khí đốt. Bà Merkel nhấn mạnh, Nord Stream 2 là một dự án thương mại, bởi vậy, Đức cho rằng nó phù hợp nên hoàn tất dự án này “bất chấp các lệnh cấm vận”.

Đồng thời, Thủ tướng Merkel cũng trấn an các nước đông minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và EU rằng dự án không ảnh hưởng gì đến an ninh của họ. Bà Merkel cho biết: “Một mặt, đây là một dự án thương mại, mặt khác, dự án này có ý nghĩa chính trị và đóng một vai trò lớn trong khu vực xuyên Đại Tây Dương”.

Nord Stream 2 liên quan đến hai đường ống đưa khí đốt từ Nga sang Đức qua Biển Baltic, đi qua vùng lãnh hải hoặc vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Nga và Thụy Điển. Mỹ từ lâu chỉ trích dự án này, đồng thời đe dọa trừng phạt các công ty tham gia xây dựng đường ống.

Vì đâu Palestine và Israel leo thang xung đột trong tháng Ramadan?

Vì đâu Palestine và Israel leo thang xung đột trong tháng Ramadan?

Israel và Palestine đang có nguy cơ rơi vào vòng xoáy bạo lực khủng khiếp nhất kể từ năm 2014, hai bên vẫn khó có thể gạt bỏ bất đồng để tìm kiếm hòa bình thực sự.  

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !