Thủ tướng Merkel: Dòng chảy phương Bắc 2 giúp Nga "siết chặt" Ukraine

Mặc dù chú trọng nhiều về mặt thương mại, nhưng xét trên khía cạnh chính trị, Thủ tướng Đức Merkel cho rằng dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 có thể mang lại những tác động xấu tới Ukraine.
Thủ tướng Merkel: Dòng chảy phương Bắc 2 giúp Nga

Thủ tướng Merkel: Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 rất hại cho Ukraine

Đại diện chính phủ Ba Lan Rafal Bohenek mới đây cho biết, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ba Lan Beta Szydlow tại Warsaw, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã công nhận việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream-2) có thể gây tổn thất lớn cho Ukraine nếu xét trên phương diện chính trị.

Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh Ba Lan, ông Bohenek tiết lộ: "Bà Thủ tướng chú trọng đến khía cạnh thương mại của dự án này, song trong cuộc trao đổi với Thủ tướng chính phủ (Ba Lan), bà cho biết nếu nhìn nhận trên mặt chính trị thì việc xây dựng dự án này có thể tác động rất xấu tới Ukraine".

Đại diện Ba Lan cũng nhấn mạnh rằng chính phủ nước này cũng không ủng hộ dự án Nord Stream-2. Ông Bohenek lưu ý: "Dự án này không mang lại ích lợi gì cho an ninh năng lượng của EU, mà còn làm cho Liên minh phụ thuộc vào Nga. Việc triển khai dự án Nord Stream-2 sẽ dẫn đến một thực tế là Ukraine sẽ nằm sâu hơn nữa trong vùng ảnh hưởng của Nga".

North Stream 2 là dự án xây dựng hai tuyến đường ống dẫn khí với tổng công suất 55 tỷ m³ khối khí một năm từ bờ biển Baltic của Nga đến Đức. Đường ống dẫn này được quy hoạch xây dựng gần với Nord Stream 1. Công ty Nord Stream 2 AG được thành lập để thực hiện quy hoạch, xây dựng và các hoạt động tiếp đó của đường ống Nord Stream-2.

Trước đó, các đối tác của dự án là Gazprom, Engie, OMV, Shell, Uniper và Wintershall đã cho biết họ đã quyết định đã rút đơn xin đăng ký thành lập công ty liên doanh để xây dựng đường ống dẫn khí ở Ba Lan. Trước đây người ta cho rằng việc thực hiện dự án sẽ là một công ty dự án chung (JPC) Nord Stream AG 2 và mỗi công ty nước ngoài sẽ sở hữu 10% , tuy nhiên hiện nay Gazprom đã sở hữu 100% vốn. Hiện vẫn chưa xác định được cơ cấu cuối cùng của dự án này.

Thủ tướng Merkel: Dòng chảy phương Bắc 2 giúp Nga

Thủ tướng Đức Merkel

Trong một diễn biến khác hôm 7/2 vừa qua, Chủ tịch đảng CSU Horst Seehofer xác nhận, đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 6/2 đã được cả đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) chọn làm ứng viên thủ tướng trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới.

Bất chấp những bức xúc về chính sách mở cửa cho người nhập cư, nhiều chính trị gia theo đường lối bảo thủ cho rằng, bà Merkel, người lãnh đạo nước Đức từ năm 2005, là đại diện cho sự bình ổn, đáng tin cậy và chắc chắn.

Đây là điều được cho là vô cùng cần thiết đối với châu Âu nhất là khi thế giới đã chứng kiến nhiều biến động trong thời gian qua như việc Anh rời khỏi EU hay ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !