Thủ tướng Đức: Nhật Bản cần phải đối mặt thẳng thắn với quá khứ
Theo thông tin từ Deutsche Welle, hôm thứ Hai (9/3), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thực hiện chuyến công du đến Nhật Bản.
Phát biểu trước thềm lễ kỉ 70 năm kết thúc Thế chiến II, và quan điểm bày tỏ sự ân hận của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về tội ác chiến tranh của Tokyo, bà Merkel cho hay, nước này nên đối mặt thẳng thắng với lịch sử và bỏ qua quá khứ.
![]() |
Thủ tướng Đức Angela Merkel được chào đón trong chuyến công du tới Nhật Bản |
Bà cho hay: "Đức đã may mắn được cộng đồng thế giới chấp nhận sau khi đã phải trải qua những ký ức kinh hoàng do chủ nghĩa phát xít Đức và Holocaust mang lại. Nguyên nhân có lẽ là do Đức đã thẳng thắn đối mặt với quá khứ của mình. Bên cạnh đó, một trong những thành tựu to lớn chúng tôi đã đạt được là sự hòa giải giữa Đức và Pháp...”
Quan hệ giữa Nhật Bản và các nạn nhân chiến tranh, Trung Quốc và Hàn Quốc, đang bị rạn nứt, khi mà cả Bắc Kinh và Seoul đều yêu cầu Tokyo nỗ lực hơn nữa để chuộc lỗi trong quá khứ.
Bà Merkel nhận định: “chúng ta nên áp dụng chính sách xích lại gần nhau... và nếu không có cử chỉ hào phóng của các nước láng giềng, chúng ta sẽ không thể thực hiện được điều đó".
Trong chuyến công du lần này, bà Merkel sẽ hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe, một loạt các vấn đề về năng lượng, biến đổi khí hậu, các mối quan hệ của Tokyo với các nước láng giềng, tự do thương mại và cả cuộc khủng hoảng Ukraine.
Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình NHK trước chuyến công du, bà Merkel cho biết: "từ sau bài học xương máu của Fukushima, chúng tôi mong muốn Nhật Bản cũng sẽ thực hiện cùng một con đường giống Đức". Sau thảm họa Fukushima năm 2010, Đức công bố kế hoạch đóng cửa toàn bộ các nhà máy hạt nhân tại quốc gia này vào năm 2022.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tìn từ tờ Straitstimes của Singapore, tờ báo được xuất bản vào năm 1845. Là tờ báo lâu đời nhất và có doanh thu cao nhất Singapore.
