Thủ tướng Đức Angela Merkel chia sẻ trải nghiệm khi phải cách ly ở nhà

RIA đưa tin, hôm 27/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, dù bà rất bận trong thời gian cách ly ở nhà, nhưng bà cảm thấy thiếu vắng sự hiện diện của mọi người.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters.

Theo đó, người đứng đầu chính phủ Đức đã nói chuyện qua điện thoại khi bình luận về kết quả cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm G20 theo hình thức hội nghị trực tuyến. Cuộc nói chuyện qua điện thoại của bà Merkel dưới dạng hình thức họp báo trực tuyến được đài truyền hình N24 của Đức phát sóng trực tiếp.

Bà Merkel hiện đang cách ly tại nhà sau khi tiếp xúc với một bác sĩ mắc Covid-19. Được biết, bà Merkel đã tham gia hội đàm trực tuyến của các nhà lãnh đạo nhóm G20, cũng như hội nghị truyền hình trực tuyến của người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước Liên minh châu Âu (EU) từ nhà riêng.

Thủ tướng Merkel chia sẻ: “Tôi rất bận rộn, vì có rất nhiều việc diễn ra thông qua các hội nghị truyền hình trực tuyến này hoặc qua các cuộc họp báo qua điện thoại, tôi phải ngồi trước rất nhiều các thiết bị điện tử và giao tiếp qua hình ảnh với mọi người”.

Ngoài ra, bà Merkel cho biết thêm, tôi cũng cảm thấy đôi chút “trống vắng”, khi tôi không thể tự mình tham dự các cuộc họp của chính phủ, không thế thấy mọi người làm việc ở đó và không thể tiếp xúc với bất kỳ ai, đây là một điều rất khác lạ.

Đồng thời, bà Merkel nói rằng, bà sẽ rất vui mừng khi quá trình cách lý kết thúc và bà được trở lại gặp gỡ mọi người.

Trước khi tự nguyện cách ly ở nhà, Thủ tướng Đức đã nói chuyện với các phóng viên ở Berlin. Bà phát biểu về việc thắt chặt các biện pháp mới được thông qua nhằm hạn chế việc đi lại tự do của người dân ở Đức. Cụ thể, trong vòng hai tuần quy định nghiêm ngặt mọi người chỉ được xuất hiện ở những nơi công cộng theo nhóm hai người hoặc nhóm các thành viên gia đình sống cùng nhau. Chỉ được ra đường để đi làm, đi thăm khám bác sĩ, hoặc đi tập thể thao cá nhân.

Đầu tuần, Chính phủ Đức đã công bố gói các biện pháp chống đại dịch Covid-19. Hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa, ngoại trừ cửa hàng thực phẩm, nhà thuốc, cửa hàng đồ dành cho thú cưng và một số cửa hàng khác. Các quán bar, câu lạc bộ, nhà hát và những nơi giải trí công cộng khác đều tạm ngừng hoạt động.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !