Thủ tướng Đan Mạch nói gì về tin ông Trump muốn mua đảo Greenland?

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trong một cuộc phỏng vấn với tờ “Sermitsiaq” đã loại trừ khả năng bán đảo Greenland cho Hoa Kỳ.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen

Ria Novosti đưa tin, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 19/8 cho biết, đảo Greenland không phải để bán và ý tưởng bán nó cho Mỹ là vô lý sau khi một cố vấn kinh tế cho Tổng thống Trump xác nhận sự quan tâm của Mỹ với hòn đảo lớn nhất thế giới này.

Thủ tướng Mette Frederiksen nói: "Greenland không phải để bán. Greenland không phải của Đan Mạch. Greenland thuộc về Greenland. Tôi thực sự hy vọng rằng tất cả những điều này (kế hoạch mua Greenland của Mỹ) là không có ý nghiêm túc".

Tuyên bố của Thủ tướng Đan Mạch được đưa ra sau khi một cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ quan tâm đến việc mua đảo lớn nhất thế giới này.

Trước đó, Tạp chí Phố Wall (Wall Street Journal) trích dẫn các nguồn thông tin trong Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Donald Trump muốn mua đảo Greenland để mở rộng sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Bắc Cực.

Sau đó, ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Trump đã chính thức xác nhận với báo giới rằng ông quan tâm đến khả năng mua hòn đảo này một cách "chiến lược"

Cùng ngày, Cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Trump, ông Larry Kudlow xác nhận Tổng thống Trump “đang xem xét” khả năng mua đảo Greenland, mặc dù vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch tuyên bố rằng đảo này không phải để bán.

Đảo Greenland. Ảnh Ria

Sau khi có thông tin về việc Tổng thống Mỹ Trump muốn mua đảo Greenland, chính giới Đan Mạch đã phẫn nộ với ý tưởng này của ông Trump. Các phản ứng gay gắt từ các lãnh đạo các đảng phái Đan Mạch.

Thậm chí, người phát ngôn của đảng Dân tộc Đan Mạch Soren Jespersen nói: "Nếu đó là sự thật, nếu đúng là ông Trump đang có ý tưởng này, thì đây là bằng chứng cuối cùng chứng tỏ ông ấy bị điên. Tôi sẽ nói điều này: ý tưởng cho rằng Đan Mạch có thể bán 50.000 công dân của mình cho Mỹ là hoàn toàn điên rồ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đến thăm Đan Mạch vào đầu tháng tới và vấn đề Bắc Cực sẽ nằm trong chương trình nghị sự trong các cuộc thảo luận với Thủ tướng Đan Mạch, cũng như chính quyền vùng lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch.

Trí Dũng (Lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !