Thủ tướng Campuchia Hun Sen tố Mỹ nói dối về việc cắt giảm tài trợ

Hôm nay (3/3), Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định chính phủ Mỹ đã không trung thực khi đưa ra tuyên bố cắt giảm tài trợ cho Campuchia. Theo ông Hun Sen, Campuchia đã ngừng nhận tài trợ từ Mỹ vào năm 2016.

Hôm 27/2, Nhà Trắng cho biết đã cắt giảm hoặc hoãn triển khai một số chương trình hỗ trợ quân sự và tài chính từng được chuyển cho quân đội, phòng thuế và chính quyền địa phương của Campuchia. 

Nhà Trắng cũng cho biết thêm, Washington đã chi hơn 1 tỷ USD để hỗ trợ Campuchia. Các khoản hỗ trợ cho ngành nông nghiệp, y tế và rà phá bom mìn sẽ vẫn được Mỹ triển khai tại Campuchia. 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Trong tuyên bố đầu tiên trước dư luận sau khi Mỹ thông báo cắt giảm tài trợ cho Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cáo buộc đại sứ Mỹ tại Campuchia William Heidt đã nói dối bởi phòng thuế của Campuchia đã ngừng nhận tài trợ từ phía Mỹ vào năm 2016.

“Chúng ta, 16 triệu người đã không nhận khoản hỗ trợ từ Mỹ trong lĩnh vực thuế. Khoản hỗ trợ này đã chấm dứt vào năm 2016”, Reuters dẫn lời ông Hun Sen phát biểu trước hàng ngàn công nhân dệt may tại tỉnh phía nam Preah Sihanouk. 

“Ngài đại sứ Mỹ cần trả lời câu hỏi tại sao ông lại thông báo cắt giảm một khoản viện trợ trong khi chúng tôi không hề nhận được. Phải chăng ông muốn hủy hoại danh tiếng của Campuchia?”, ông Hun Sen nhấn mạnh.

Hiện tại, đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Phnom Penh chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào sau tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen.

Việc Nhà Trắng tuyên bố cắt giảm hoặc trì hoãn chương trình hỗ trợ cho Campuchia được đưa ra sau cáo buộc Thủ tướng Hun Sen có động thái loại bỏ những người phản đối ngay trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng Bảy tới.

Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) đối lập đã bị giải tán sau phán quyết của Tòa án tối cao nước này theo lời đề nghị từ phía chính quyền Thủ tướng Hun Sen.

Ông Hun Sen cũng đã cáo buộc thủ lĩnh của đảng CNRP là ông Kem Sokha có ý định lật đổ chính quyền. Do đó, ông Kem Sokha đã bị bắt giữ và cầm tù vào năm ngoái. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !