Thủ tướng Ba Lan: Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 "khai tử" Ukraine

Tân Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki khẳng định Dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 thực sự là mối nguy hại, bởi một khi mất đi nguồn thu từ quá cảnh khí đốt thì tình hình bất ổn sẽ đẩy Ukraine đến đường cùng.

Thủ tướng Ba Lan: Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 khai tử Ukraine

Trả lời phỏng vấn trên sóng đài phát thanh "Szczecin" của Ba Lan, tân Thủ tướng của nước này, ông Mateusz Morawiecki nhận định: Dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream-2) có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với Ukraine.

Ông cho biết: "Chúng tôi tin rằng dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 là dự án rất nguy hại, nó đe dọa sự an toàn, an ninh năng lượng của Trung Âu. Dự án này thậm chí có thể là đòn khai tử đối với Ukraine, láng giềng thân thiết của chúng tôi".

Theo ông, "Nếu Ukraine hoàn toàn mất đi nguồn quá cảnh khí đốt thì tình hình trong nước sẽ còn bất ổn hơn nữa".

Thủ tướng Ba Lan bổ sung: "Dòng chảy phương Bắc – 2  sẽ liên kết Đức với Nga chặt chẽ thêm". Đồng thời, ông cho biết dự án sẽ là nguyên nhân khiến Gazprom có cơ hội thao túng giá cả đối với Ba Lan một lần nữa.

Như phát ngôn viên chính thức của chính phủ Đức Steffen Seibert lưu ý, Berlin tin rằng những hậu quả do việc xây dựng dự án Dòng chảy phương Bắc – 2 gây ra, bao gồm cả đối với Ukraine, cần phải được kiểm soát. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến điều này trong quá khứ, đối với chúng tôi điều đó luôn luôn quan trọng".

Dự án Dòng chảy phương Bắc – 2 trị giá 9,5 tỷ Euro, là một dự án xây dựng hai đường ống dẫn khí từ bờ biển Nga đi qua Biển Baltic đến Đức. Với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí/năm, đường ống dự kiến sẽ được đặt cạnh "Dòng chảy phương Bắc 1".

Sau khi các thông tin về dự án này được công bố, một số nước phản đối kịch liệt việc xây dựng dự án, trong đó có cả Ukraine và Hoa Kỳ. Theo lập luận của các nước Đông Âu, dự án này của Đức và Nga đi ngược lại với chính sách của châu Âu trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, cũng như đem lại "những tổn thất nghiêm trọng về địa chính trị cho châu Âu".

Về phần mình, Kiev lo sợ mất nguồn thu từ việc vận chuyển khí đốt của Nga, còn Washington lại đang có kế hoạch đầy tham vọng để xuất khẩu khí hóa lỏng sang châu Âu.

Đức Dũng (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !