Thủ tướng Anh Theresa May sẵn sàng “vượt mặt” Quốc hội, hạ lệnh tấn công Syria?
Đây là thông tin được BBC dẫn lại từ “những nguồn thạo tin”. Còn theo các quan chức trong chính phủ Anh, bà May dường như đang “khẩn trương” đưa ra phản ứng trước tình hình Syria. Ngoài ra, bà May còn được cho rằng, việc tấn công quân sự là cách thức hiệu quả để ngăn chặn vũ khí hóa học được tái sử dụng ở Syria.
![]() |
Thủ tướng Anh Theresa May. |
Thông tin Thủ tướng Anh “nóng lòng” muốn tấn công quân sự Syria xuất hiện giữa lúc Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, “không có bất cứ dấu vết nào” về việc vũ khí hóa học được sử dụng ở thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta cũng như không thể tìm thấy bất cứ nạn nhân nào được cho đã bị thương trong vụ tấn công hôm 7/4. Vụ tấn công này được cho đã cướp đi sinh mạng của hơn 70 người và khiến hàng trăm người khác bị thương.
Tuy nhiên, theo tờ Times, việc thiếu những bằng chứng xác thực vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Douma cũng sẽ khiến bà May chùn bước và chưa hạ lệnh tấn công Syria ngay lập tức. Bởi trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà May đã đề nghị cần “có thêm bằng chứng”.
Trước đó, bà May và giới chức Anh cũng đã không ngần ngại công khai cáo buộc “mọi dấu hiệu” cho thấy, quân đội Syria phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công ở Douma.
Hiện phát ngôn viên của bà May từ chối trả lời câu hỏi xác nhận thông tin từ BBC.
Hôm 11/4, chia sẻ trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ cho phóng những tên lửa “mới và thông minh” vào Syria đồng thời khẳng định Nga “hãy sẵn sàng”.
