Thủ tướng Anh Johnson đã có kế hoạch giúp Brexit diễn ra "suôn sẻ"?

Theo Telegraph, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên kế hoạch về mặt pháp lý để ngăn chặn việc gia hạn thời điểm Anh rời Liên minh châu Âu EU (hay còn gọi là Brexit).

Hôm qua (8/9), các cố vấn chủ chốt của ông Johnson đã họp kín để vạch ra một chiến lược chống lại những nỗ lực của Quốc hội nhằm kéo dài Brexit thêm 3 tháng nếu như chính phủ của Thủ tướng không thể đạt được một thỏa thuận mới.

Theo đó, kế hoạch bao gồm việc Thủ tướng gửi thư yêu cầu EU gia hạn Điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon (đồng nghĩa với gia hạn Brexit), song phải kèm theo điều kiện là Chính phủ Anh không muốn trì hoãn Brexit sau ngày 31/10.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AP

Kế hoạch nói trên được cho là sẽ khiến các nghị sĩ Anh không còn lựa chọn nào khác là buộc phải chấp thuận tổng tuyển cử sớm nếu muốn ngăn chặn Brexit không thỏa thuận.

Thêm vào đó, ông Boris Johnson hi vọng cuộc tổng tuyển cử sớm sẽ giúp ông tăng thêm số ghế trong quốc hội để có thể chiếm được đa số trong các lần bỏ phiếu.

Không chỉ có vậy, Thủ tướng Anh cũng ám chỉ rằng ông sẵn sàng phá vỡ luật để tránh gia hạn thời điểm Brexit 31/10 đã được ấn định. Nhiều nghị sĩ đối lập cũng tỏ ra nghi ngại rằng ông Johnson sẽ bất chấp dự luật của quốc hội để Brexit diễn ra đúng thời hạn.

Trước đó, các nghị sĩ Anh đã thông qua dự luật nhằm ngăn chặn kịch bản Brexit không thỏa thuận vào cuối tháng 10 tới bằng cách buộc Thủ tướng Johnson phải đề nghị EU gia hạn tư cách thành viên của Anh tại liên minh thêm 3 tháng, tức là đến ngày 31/1/2020. Văn kiện này dự kiến sẽ được Nữ hoàng Anh Elizabeth II ký ban hành thành luật ngày 9/9.

Tuệ Minh (lược dịch)
Từ khóa: Thủ tướng Anh Boris Johnson Brexit Anh rời liên minh châu Âu Anh rời EU thỏa thuận Brexit quốc hội Anh

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !