Thủ tướng Ấn Độ bị phe đối lập chỉ trích vì thú vui giải trí

Một quan chức cấp cao thuộc đảng đối lập chỉ trích Thủ tướng Modi “mải mê với những chú chim công”, trong khi số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ không ngừng tăng.

 

RT đưa tin, chia sẻ trên Twitter, ông Rahul Gandhi, nghị sĩ thuộc đảng Quốc đại đối lập cho rằng, Thủ tướng Modi chỉ biết nói với người dân “tự cứu mình” trong khi bỏ bê công tác ngăn chặn dịch Covid-19.

“Số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ sẽ vượt con số 5 triệu trong tuần này. Chính quyền của ông Modi nói chuyện ‘tự lực’ có nghĩa là ‘người dân hãy tự cứu lấy mình’ bởi Thủ tướng còn bận chăm lo cho những chú chim công”, ông Gandhi cáo buộc.

Tuyên bố của ông Gandhi liên quan tới một đoạn video được Thủ tướng Modi chia sẻ trên mạng xã hội hồi tháng Tám. Nội dung đoạn video dài gần 2 phút có tên “quãng thời gian quý báu” cho thấy, nhà lãnh đạo Ấn Độ đang ngồi ngắm nhìn, cho ăn và đi dạo khi xung quanh có rất nhiều chim công ngay tại dinh thự rộng lớn Lok Kalyan Marg ở thủ đô Delhi. Chim công vốn được xem là biểu tượng của Ấn Độ. 

Kể từ khi dịch bệnh mới xuất hiện tại Ấn Độ, ông Gandhi là một trong những người thường xuyên lên tiếng chỉ trích phản ứng của chính quyền Thủ tướng Modi đối với công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ấn Độ đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc vào ngày 25/3 và tới nay dần dần gỡ bỏ một số quy định hạn chế cách ly. Tuy nhiên, số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ vẫn không ngừng tăng. Theo số liệu được công bố vào hôm 14/9, Ấn Độ có thêm 92.701 ca mới mắc Covid-19 và thêm 1.136 người thiệt mạng.

Theo số liệu được chính phủ công bố tính tổng số, Ấn Độ đã có hơn 4,8 triệu người mắc Covid-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát và gần 80.000 người đã tử vong.

Hồi tháng Năm, Tổng thống Modi đã đưa ra gói khuyến khích mang tên “Kế hoạch Ấn Độ Tự lực”, nhằm hướng tới hỗ trợ và thúc đẩy nền kinh tế quốc gia trong cuộc khủng hoảng Covid-19.

Trung Quốc thử loạt vũ khí chiếm ưu thế ở biên giới trước Ấn Độ

Trung Quốc thử loạt vũ khí chiếm ưu thế ở biên giới trước Ấn Độ

Nhằm chứng minh khả năng chiếm ưu thế ở vùng biên giới tranh chấp với Ấn Độ, quân đội Trung Quốc đã cho thử nghiệm hàng loạt thiết bị quân sự mới. 

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !