Thủ tướng Ấn Độ bất ngờ tới khu vực giáp biên giới Trung Quốc

Hôm nay (3/6), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có chuyến thăm bất ngờ tới một căn cứ quân sự ở Ladakh, khu vực phía bắc Himalaya và giáp với biên giới Trung Quốc.

Chuyến thăm của ông Modi diễn ra sau vài tuần xảy ra sau vụ đụng độ đẫm máu ở thung lũng Galwan giữa binh sĩ Trung - Ấn khiến ít nhất 20 quân nhân Ấn Độ tử vong vào ngày 15/6. Trong khi đó, phía Trung Quốc vẫn giữ bí mật về con số thương vong sau xung đột. Một số nguồn tin cho rằng trong vụ ẩu đả, phía quân đội Trung Quốc đã có tới 43 binh sĩ tử vong.

Tháp tùng Thủ tướng Modi có Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ Bipin Rawat và Tham mưu trưởng lục quân Ấn Độ Mukund Naravane. Tại Ladakh, ông Modi cùng hai tướng quân đội Ấn Độ sẽ đánh giá lại tình hình dọc biên giới tranh chấp.

Nhân chuyến thăm tới Ladakh, Thủ tướng Modi đã tới gặp gỡ các binh sĩ tại căn cứ quân sự ở vực Nimu. Nimu nằm trên độ cao 11.000 feet và là một trong những khu vực có địa hình khắc nghiệt nhất khi bao quanh là dãy Zanskar và nằm trên bờ sông Indus.

{keywords}
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bất ngờ tới khu vực giáp biên giới Trung Quốc. (Ảnh: Twitter)

Giữa lúc quân đội Trung Quốc tiếp tục tăng cường thêm quân và vũ khí tới gần khu vực tranh chấp trên Đường Kiểm soát thực tế (LAC), nơi vốn được xem là đường biên giới chia cắt Trung - Ấn, New Delhi đã thông báo sẽ mua 21 tiêm kích MiG-29 và 12 Su-30 MKI cũng như tiến hành nâng cấp 59 chiến đấu cơ MiG-29.

Tuy nhiên, Bắc Kinh và New Delhi cũng bày tỏ hy vọng có thể giải quyết tranh chấp biên giới thông qua giải pháp hòa bình.

“Trong tương lai, hai bên sẽ tiếp tục nhóm họp ở cả cấp quân sự và ngoại giao theo khuôn khổ WMCC (Cơ chế làm việc tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới Ấn Độ - Trung Quốc nhằm giải quyết vấn đề thỏa mãn cả hai bên”, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ chia sẻ hôm 2/7.

Trước đó, trong tuyên bố hôm 1/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, “Chúng tôi hy vọng phía Ấn Độ sẽ hợp tác với Trung Quốc để tiến tới mục tiêu chung, đồng thời duy trì liên lạc qua các kênh quân sự và ngoại giao, hạ nhiệt căng thẳng và làm giảm độ nóng ở dọc biên giới”.

Hôm 30/6, Thiếu tướng Liễu Lâm, chỉ huy lực lượng quân sự Trung Quốc ở khu vực Nam Tân Cương đã gặp Trung tướng Harinder Singh, chỉ huy quân đoàn 14 lục quân Ấn Độ, tại Chushul, Ladakh để thảo luận về các biện pháp giảm căng thẳng biên giới. Hai tướng quân đội đã quyết định rút bớt quân “theo từng đợt” khỏi vùng tranh chấp để hạ nhiệt căng thẳng. Đây là lần gặp thứ ba của hai tướng quân đội Trung - Ấn chỉ trong vòng 1 tháng.

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng bùng phát từ đầu tháng Năm trong quá trình binh sĩ hai bên tiến hành tuần tra dọc LAC nằm giữa khu vực Ladakh do Ấn Độ quản lý và Aksai Chin do Trung Quốc kiểm soát. Trong hai tháng qua, căng thẳng tranh chấp biên giới Trung - Ấn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt với sự xuất hiện của nhiều cuộc ẩu đả dọc tuyến đường biên giới dài 3.400 km.

Vụ đụng độ hôm 15/6 là cuộc xung đột biên giới nghiêm trọng nhất giữa quân đội Trung - Ấn kể từ sau vụ tranh chấp kéo dài 70 ngày tại cao nguyên Doklam hồi năm 2017. Địa điểm đối đầu cũng khiến Bắc Kinh vô cùng quan ngại, bởi nó nằm gần với hai khu tự trị là Tân Cương và Tây Tạng.

“Mạnh tay” xóa ảnh chụp chung với ông Tập Cận Bình

Hôm 1/7, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã quyết định xoá bỏ tài khoản Weibo cùng kho dữ liệu bao gồm ảnh chụp chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo CNA, động thái của Thủ tướng Modi được đưa ra sau khi chính phủ Ấn Độ ban hành lệnh cấm 59 ứng dụng di động của Trung Quốc vào ngày 29/6.

Quan ngại về vấn đề an ninh, chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh 59 ứng dụng của Trung Quốc như TikTok, WeChat, UC Browser và Cam Scanner có thể gây ra mối đe dọa đối với chủ quyền của quốc gia này.

Theo New Talk, tài khoản Weibo của Thủ tướng Ấn Độ đã hoàn toàn bị xóa sạch vào ngày 1/7 bao gồm toàn bộ 113 bài viết đăng tải trong vòng 5 năm qua cũng như một vài bức ảnh chụp chung giữa ông Modi và ông Tập. Sau 11h30 ngày 1/7, tài khoản Weibo của Thủ tướng Modi đã không thể truy cập được nữa.

Trước đó, ông Modi đã cho thiết lập tài khoản mạng xã hội Weibo vào năm 2015 nhằm tăng cường thêm mối quan hệ Trung - Ấn. Tài khoản của nhà lãnh đạo Ấn Độ có hơn 244.000 người theo dõi mà chủ yếu là người Trung Quốc. Thông điệp đầu tiên mà ông Modi đăng trên Weibo là lời chào gửi tới người dân Trung Quốc.

Weibo xác nhận đã nhận được yêu cầu chính thức từ văn phòng đại diện của Ấn Độ ở Trung Quốc về việc xóa bỏ tài khoản của Thủ tướng Modi. Weibo là một trong những nền tảng cộng đồng được sử dụng phổ biến nhất ở Trung Quốc đại lục. Weibo cho biết thêm, quá trình xóa tài khoản của Thủ tướng Modi mới chỉ ở giai đoạn đầu và cần thêm vài ngày để có thể hoàn tất một quy trình rất phức tạp.

Giới chuyên gia tin rằng cuộc chiến kỹ thuật số của Ấn Độ nhằm vào các sản phẩm của Trung Quốc là phản ứng đáp trả sau vụ đụng độ biên giới hôm 15/6.

Ấn Độ điều vũ khí phản ứng nhanh tới vùng tranh chấp với Trung Quốc

Ấn Độ điều vũ khí phản ứng nhanh tới vùng tranh chấp với Trung Quốc

Ấn Độ điều động thêm hệ thống phòng thủ phản ứng nhanh, giữa lúc dàn tiêm kích và trực thăng Trung Quốc liên tiếp xuất hiện gần khu vực tranh chấp biên giới.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !