Thủ tướng Abe đắc cử, Triều Tiên lo bị Nhật Bản “tái xâm lược”

Bình Nhưỡng đã lên tiếng cáo buộc Thủ tướng Shinzo Abe và các quan chức Nhật Bản đang lên sẵn “kế hoạch triển khai tái xâm lược bán đảo Triều Tiên”.

Theo RT, việc Thủ tướng Abe cho giải tán Hạ viện hồi tháng trước để nhanh chóng tiến tới cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 22/10 đã giúp nhà lãnh đạo Nhật Bản có cơ hội thực thi chính sách đối ngoại cứng rắn hơn nhất là đối với vấn đề Triều Tiên.

Trước chiến thắng của Thủ tướng Abe trong cuộc bầu cử cuối tuần qua, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đã chính thức cho đăng tải tuyên bố của chính quyền Bình Nhưỡng cáo buộc chiến thắng của ông Abe chẳng khác gì nỗ lực tái thiết chủ nghĩa đế quốc hồi đầu thế kỷ 20 của Nhật Bản.

Binh sĩ Nhật Bản hành quânở Seoul trong giaiđoạn bánđảo Triều Tiên nằm dưới sự cai trị của Nhật từ năm 1910 – 1945.

“Chính phủ Nhật Bản tìm cách giải tán Hạ viện là nhằm thực hiện tham vọng duy trì quyền lực và tạo nền tảng cho cuộc tái xâm lược bán đảo Triều Tiên để tái thiết giấc mơ ‘Khối thịnh vượng chung Đại Đông Á’”, KCNA nhắc tới những vùng lãnh thổ được Nhật Bản đặt tên sau khi chiếm đóng trong Thế chiến thứ Hai. 

Ngoài ra, KCNA còn chỉ trích việc Nhật Bản để Mỹ thành lập các căn cứ quân sự và tạo điều kiện cho quân đội Mỹ hoạt động trong khu vực cũng như không làm tròn trách nhiệm bồi thường những tội ác chiến tranh trong quá khứ.

“Thực tế chứng minh Nhật Bản đã cho triển khai kế hoạch hỗ trợ hậu cần cho quân đội Mỹ và đưa các lực lượng phòng vệ tới bán đảo Triều Tiên trong khi vẫn rêu rao về việc Mỹ tổ chức tấn công quân sự nhằm vào Triều Tiên”, KCNA cáo buộc.

Cuối cùng, KCNA nhấn mạnh: “Nhật Bản đang chuẩn bị cho bước cuối của kế hoạch tái xâm lược dưới sự hỗ trợ của Mỹ. Triều Tiên có quyền đưa ra các biện pháp đáp trả mạnh mẽ để phòng vệ. Giới chức Nhật Bản cần phải hiểu rõ vị trí chiến lược của Triều Tiên với tư cách là một quốc gia hạt nhân và một sức mạnh trên thế giới”.

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Nhật Bản bùng phát trong nửa đầu thế kỷ 20. Bán đảo Triều Tiên từng nằm dưới sự cai trị của Nhật Bản từ năm 1910 – 1945. Trong giai đoạn này, Nhật Bản đã có nhiều hành động tàn bạo như thử nghiệm vũ khí sinh học trên các tù nhân hoặc ép phụ nữ trở thành công cụ giải trí cho các binh lính. Cố chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành được xem là người anh hùng dẫn dắt cuộc chiến tranh du kích chống lại sự xâm lược của Nhật Bản.

Trong những tháng gần đây, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lại bùng phát giữa một bên là Triều Tiên và một bên gồm có Mỹ cùng các quốc gia đồng minh như Nhật Bản và Hàn Quốc. Hai bên đã nhiều lần khẩu chiến và cả đe dọa tấn công quân sự.

Hồi tháng Tám và Chín, Triều Tiên đã cho phóng tên lửa bay qua đảo phía nam của Nhật Bản là Hokkaido. Trong cả hai vụ phóng, tên lửa của Triều Tiên đều bay qua không phận của Nhật Bản trước khi rơi xuống biển nên không gây ra thiệt hại về người và của.

Theo một nghiên cứu gần đây, nếu không may Triều Tiên dùng vũ khí hạt nhân để tấn công Seoul và Tokyo, hơn 2 triệu người sẽ thiệt mạng. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !