Thứ trưởng Lê Nam Thắng: Khó xử lý vì chưa có tiêu chí tin nhắn rác

Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng thừa nhận Bộ TT&TT chưa có tiêu chí định lượng thế nào là tin nhắn rác nên khó chỉ đạo "nhà mạng" xử lý triệt để tin nhắn rác.

Phát biểu tại Hội nghị Giao ban Quản lý Nhà nước quý 1/2015 của Bộ TT&TT diễn ra sáng nay, 3/4/2015, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng nhấn mạnh tới hiện trạng phối hợp ngăn chặn tin nhắn rác.

Thứ trưởng cho biết tuần trước, Cục An toàn thông tin thuộc Bộ TT&TT đã họp với các "nhà mạng" để tìm giải pháp ngăn chặn vấn nạn tin nhắn rác. Rà soát lại thì thấy, sau khi có Chỉ thị số 82 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng, các doanh nghiệp viễn thông đều đã tích cực "vào cuộc" để ngăn chặn tin nhắn rác.

"Tuy nhiên, vấn đề thiếu nhất hiện nay là chưa có văn bản hướng dẫn chính thức của Bộ. Các đơn vị của Bộ như Cục Viễn thông, Cục An toàn thông tin, Trung tâm Ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam – VNCERT, hiện nay thường ban hành văn bản riêng, không thống nhất cách chỉ đạo. Bộ TT&TT chưa có tiêu chí xác định tin nhắn rác theo định lượng nên không thể chỉ đạo doanh nghiệp để xử lý tin nhắn rác. Hiện các doanh nghiệp viễn thông thường ngăn chặn tin nhắn rác theo các tiêu chí do mình tự định ra", Thứ trưởng Lê Nam Thắng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Nam Thắng: Khó xử lý vì chưa có tiêu chí tin nhắn rác - ảnh 1

Hiện các cơ quan quản lý và "nhà mạng" khó có thể xác định tin nhắn nào người dùng không muốn nhận. Ảnh minh họa: Internet.

Trên thực tế, mọi người thường nghĩ tin nhắn rác có 2 loại gồm: Một là tin nhắn có chứa virus, tin nhắn lừa đảo; Hai là tin nhắn quảng cáo mà người dùng không muốn nhận (hiện các cơ quan quản lý và doanh nghiệp viễn thông không thể xác định tin nhắn nào là dạng tin nhắn người dùng không muốn nhận).

Các "nhà mạng" thường áp dụng các biện pháp ngăn chặn tin nhắn rác dựa theo tần suất tin nhắn, theo từ ngữ... Đã có tình trạng chặn nhầm cả tin nhắn thông thường (không phải tin nhắn rác)

Thứ trưởng Lê Nam Thắng thêm một lần nữa nhấn mạnh: "Cần sớm xác định tiêu chí định lượng về tin nhắn rác để có cơ sở xử lý, tránh ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp viễn thông".

"Bộ TT&TT đã giao Cục An toàn thông tin sớm xác định tiêu chí thế nào là tin nhắn rác. Cục Viễn thông có trách nhiệm trong việc tìm giải pháp ngăn chặn tin nhắn rác. Còn lực lượng thanh tra có trách nhiệm kiểm tra và xử lý vi phạm về tin nhắn rác", Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết.

Cũng theo Thứ trưởng, Chỉ thị 82 đã phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần thực hiện đúng theo phân công trong Chỉ thị 82. Theo đó, Cục Viễn thông chịu trách nhiệm chủ trì điều phối chung hoạt động ngăn chặn tin nhắn rác.

Liên quan tới hoạt động ngăn chặn tin nhắn rác, ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn thông tin cho biết các doanh nghiệp viễn thông vẫn còn băn khoăn về một số bất cập trong hoạt động phòng chống tin nhắn rác. Điển hình là vẫn chưa có cơ sở dữ liệu về chứng minh thư nhân dân do Bộ Công an chủ trì triển khai để phục vụ công tác quản lý thuê bao trả trước. Tuy nhiên, Cục An toàn thông tin yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động trước hết phải tự đối chiếu thông tin với đại lý. Chỉ cần 1 tin nhắn rác cũng sẽ chặn. Thời gian tới, Cục An toàn thông tin sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông di động để phòng chống tin nhắn rác hiệu quả hơn.

Bình Minh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !