Thứ trưởng Bộ TT&TT: Cần xem xét giải thể, sáp nhập các NXB yếu kém
Tại Hội nghị Cơ quan chủ quản NXB do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT và Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức sáng 29/1/2015 ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết trong năm 2014, dù có nhiều khó khăn, thách thức song nhìn chung các NXB vẫn nỗ lực hoạt động, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan chủ quản, của ngành.
Nhiều cơ quan chủ quản NXB đã làm tốt vai trò chỉ đạo, định hướng hoạt động NXB, bám sát và phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước. Trên 70% NXB đã được cơ quan chủ quản quan tâm đầu tư trụ sở, một số NXB được bố trí xây dựng trụ sở, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu hoạt động xuất bản.
Mặt khác, các cơ quan chủ quản đã góp phần cùng Bộ TT&TT xây dựng, hoàn thiện nhiều văn bản, quy định, chính sách quan trọng trong lĩnh vực xuất bản.
![]() |
Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Bình Minh. |
Sang năm 2015, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu các cơ quan chủ quản phải xác định NXB là bộ phận không thể tách rời của cơ quan, tổ chức mình, để định hướng phát triển, đầu tư phù hợp; chủ động kiểm tra, rà soát điều kiện hoạt động của các NXB; chấn chỉnh, kiện toàn, bổ sung điều kiện còn thiếu để cấp đổi giấy phép cho NXB.
“Các cơ quan chủ quản cần xem xét xem có nên để NXB của mình tiếp tục tồn tại hay không. Nếu không ổn thì có thể tính tới phương án giải thể hoặc sáp nhập NXB với NXB khác có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Khi giải thể, sáp nhập, cần có lộ trình, giải pháp phù hợp để không ảnh hưởng tới hoạt động của NXB, đời sống tâm tư của những người đang làm việc ở NXB”, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nói.
Mặt khác, các cơ quan chủ quản cần sớm chỉ đạo các NXB nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt; Nghiên cứu và nắm vững các quy định trong Luật Xuất bản cũng như các nghị định, thông tư hướng dẫn quan trọng tạo tiền đề cho hoạt động xuất bản phát triển trong bối cảnh cạnh tranh, hội nhập kinh tế thị trường hiện nay.
Về phía Bộ TT&TT, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết: Trong năm 2015, Bộ sẽ tập trung nghiên cứu và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các NXB, đặc biệt là cơ chế, chính sách về tài chính. Qua đó hạn chế mức thấp nhất các hành vi vi phạm, làm lành mạnh hóa thị trường xuất bản phẩm. Đồng thời, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thanh tra chuyên ngành, nhất là trong hoạt động liên kết xuất bản.