Thủ phạm khiến hàng trăm ngàn người nhập viện mỗi năm

Mỗi năm nước ta có 250.000 người bị mắc bệnh tiêu chảy cấp phải nhập viện, ước tính chi phí khoảng 20 triệu USD dành cho chữa bệnh mà nguyên nhân là do thiếu nước sạch.
Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông báo tại cuộc họp tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong công tác kiểm soát chát lượng nước ăn uống, sinh hoạt do Bộ Y tế tổ chức. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì hội nghị.

Thủ phạm khiến hàng trăm ngàn người nhập viện mỗi năm - ảnh 1

Nước bẩn khiến hàng triệu người mắc bệnh

6 triệu người mắc các bệnh do thiếu nước sạch

Lo ngại về vấn đề nước sạch sinh hoạt, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại VN cho biết: Mỗi năm trên toàn cầu có 4 tỷ ca mắc bệnh tiêu chảy và 1,5 triệu ca tử vong do bệnh tiêu chảy vì nước không an toàn, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân kém. 

Hầu hết tử vong do tiêu chảy đều bắt nguồn từ việc sử dụng nước, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân. Gần 1/10 gánh nặng bệnh tật trên toàn thế giới có thể ngăn ngừa được bằng cách cải thiện cấp nước sạch và quản lý nguồn nước.

Tại Việt Nam, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, dựa trên báo cáo của WHO/Unicef cho thấy mỗi năm có khoảng 250.000 người bị mắc bệnh tiêu chảy cấp phải nhập viện. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy thiếu nước sạch hàng năm gây ảnh hưởng tới ít nhất 1 triệu người Việt Nam. Thống kê trong 4 năm qua cho thấy có tới 6 triệu các trường hợp mắc bệnh liên quan tới thiếu nước sạch, ước tính chi phí mất đi là khoảng 20 triệu đô la Mỹ.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng thẳng thắn cho rằng, chất lượng nước tại nhiều nơi vẫn chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nhất là nước cấp từ những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, trạm cấp nước tại nhiều vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa có công nghệ xử lý còn lạc hậu, hệ thống đường ống chưa đảm bảo và có tỷ lệ thất thoát nước cao.

“Công tác tự kiểm tra, giám sát, kiểm nghiệm chất lượng nước của các cơ sở cung cấp nước sạch và công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước một số tỉnh, thành phố chưa được thực hiện đầy đủ theo các quy định hiện hành. Một số địa phương thì chưa giám sát được chất lượng nước khu vực nôn thôn” – Thứ trưởng Long bày tỏ. 

Hà Nội nhiều mẫu nước nhiễm asen

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng chúng ta chưa có cơ chế phối hợp liên ngành giữa các bộ liên quan với nhau trong vấn đề cung cấp và quản lý nước sạch dẫn đến kiểm tra, thanh tra còn nhiều chồng chéo, trùng lặp. 

Tại nhiều đô thị, hệ thống đường ống nước sạch cũ nát, mặc dù được tu bổ qua nhiều thời kỳ nhưng vẫn không đảm bảo theo yêu cầu trong khi đó, nhiều nguồn nước sạch bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, kết quả kiểm tra của các ngành còn khác nhau dẫn đến các nhận định còn khác nhau về chất lượng của cùng một nguồn nước.

Minh họa thêm điều này, TS  Nguyễn Thị Liên Hương, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Quản lý Môi trường Y tế ( Bộ Y tế) cho biết, trong quá trình kiểm tra giám sát Cục này phát hiện thấy một số chỉ tiêu không đạt thường gặp như nhiễm vi sinh ( E.coli, coliform); chất hữu cơ; nitrit, nitrat, manga, sắt.

Đáng ngại là, một số trạm cấp nước quy mô nhỏ sử dụng nước ngầm của một số tỉnh, thành như Hà Nội, Hà Nam có chỉ tiêu asen không đạt tiêu chuẩn cho phép do khả năng xử lý asen trong nguồn nước ngầm chưa đảm bảo.

TS Hương dẫn chứng thêm, Bộ Y tế đã lấy tổng cộng 442 mẫu nước tại 2 thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra (trong đó ở Hà Nội 196 mẫu, TP Hồ Chí Minh 246 mẫu). Kết quả cho thấy tại một số trạm cấp nước quy mô nhỏ như Trạm cấp nước Mỹ Đình II, Khu đô thị Nam Đô ở TP Hà Nội và một số trạm cấp nước ở ngoại thành, cơ sở cấp nước quy mô nhỏ hộ gia đình ở TP HCM có một số chỉ tiêu chưa đạt theo quy định như Clo dư, PH, độ đục, mangan, amoni, nitric, asen, coliform.

“Riêng tại Hà Nội, còn có các mẫu nước nhiễm asen tại trạm cấp nước Mỹ Đình II, nước tại các bể chứa, bể mái khu đô thị Nam Đô có hàm lượng dư clo thấp hơn tiêu chuẩn cho phép đồng thời nhiễm E. Coli, coliform… và các hợp chất nitơ như amoni và nitrit” – TS Hương e ngại cho biết.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Xử lý nước rất khó khăn, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa. Nhưng chúng ta vẫn cần phải đảm bảo được 109 chỉ tiêu chất lượng nước sạch hiện hành. Vì thế, các ngành các cấp cần  phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo chất lượng nước sạch.

Ngô Châu Anh

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Đang cập nhật dữ liệu !